Cận cảnh nhà thờ, nhà dòng Thủ Thiêm gần 180 tuổi

(PLO)- Nhà thờ Thủ Thiêm, tu viện Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm, những di chỉ văn hóa, lịch sử, tôn giáo… ở Khu đô thị Thủ Thiêm, TP.HCM đã tồn tại gần 180 năm qua. 

Ngày xưa, khi Sài Gòn nằm trong câu thơ Sài Gòn có bến Chương Dương. Có Dinh Độc Lập, có đường Tự Do. Có Chợ Quán, có Cầu Kho. Bến xe Lục Tỉnh, con đò Thủ Thiêm thì qua đò hay phà Thủ Thiêm, vừa cập bờ ngay bên tay phải là dãy nhà xứ, nhà dòng của nhà thờ Thủ Thiêm và Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm. Sự quen thuộc đến độ con đường phía tay phải được đặt tên là đường Nhà Thờ và đến giờ người dân vẫn quen gọi theo tên này.

Hội Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm có mặt tại Thủ Thiêm từ năm 1840. Ảnh: Quỳnh Trang

Hai di chỉ tôn giáo trên đã có mặt tại Thủ Thiêm từ thế kỷ 19. Trong đó Nhà thờ Thủ Thiêm đầu tiên được xây dựng vào năm 1859, còn Tu viện Thủ Thiêm của Dòng Mến Thánh giá có mặt từ năm 1840.  

Nhà thờ Thủ Thiêm đánh dấu sự có mặt từ năm 1859. Ảnh: Quỳnh Trang

Theo sử liệu thì từ sau cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi (1833), dưới triều vua Minh Mạng có chỉ dụ bắt đạo Công giáo. Nhà thờ, tu viện bị tàn phá; linh mục, tu sĩ, giáo dân ly tán… Các nữ tu Dòng Mến Thánh giá đã chạy loạn và dừng chân ở Thủ Thiêm, lập tu viện tại đây. Tiếp đó Nhà thờ Thủ Thiêm được thành lập vào năm 1859 để tiện cho giáo dân lẫn nữ tu Dòng Mến Thánh giá tham dự thánh lễ.

Một góc nhà xứ và Nhà thờ Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Trang

Về mặt kiến trúc, Nhà thờ Thủ Thiêm không phải là nhà thờ lớn hay cổ bởi xây dựng lại từ năm 1956 nhưng trên mảnh đất đó là sự tiếp nối của nhiều thế hệ giáo dân gần 160 năm qua.

Tượng trước nhà thờ Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Trang

Con đường trước giáo xứ Thủ Thiêm vẫn được người dân quen gọi là đường Nhà Thờ. Ảnh: Quỳnh Trang

Ngược lại với nhà thờ Thủ Thiêm, tu viện Thủ Thiêm của Dòng Mến Thánh giá cùng nhà nguyện mang kiến trúc đặc biệt và cổ hơn, được xây dựng từ thế kỷ 19, hiện vẫn còn nguyên trạng.

Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm nhìn từ bên trong hướng ra quận 1 (TP.HCM). Ảnh: Facebook

Ngoài dấn thân phục vụ lĩnh vực luân lý, đức tin, các nữ tu Dòng Mến Thánh giá tại Thủ Thiêm luôn có nhiều hoạt động xã hội liên quan đến y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội… Cùng với xây dựng nhà dòng, đó là các cơ sở giáo dục: Trường nữ Thủ Thiêm, Trường nam Thủ Thiêm (cùng thành lập năm 1875) và Trường Nữ thánh Anna (thành lập 1963) ra đời.

Sau 1975, cả ba cơ sở giáo dục này lần lượt trở thành Cơ sở 2 Trường Tiểu học Thủ Thiêm, Trường Mầm non Thủ Thiêm và Cơ sở 1 Trường Tiểu học Thủ Thiêm.

Nhà nguyện Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm từ cổng đi vào. Ảnh: Quỳnh Trang

Nay cả ba ngôi trường này đã được dời sang chỗ khác. Nhà thờ Thủ Thiêm và Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm hiện nằm trong không gian quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Một góc nhà nguyện và nhà dòng của tu viện Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Trang 

Những cây sứ lâu năm bên mái vòm là hình ảnh quen thuộc của nhiều người dân Việt Nam mỗi khi đến các nhà thờ, nhà dòng... Ảnh: Quỳnh Trang

Từ sân tu viện Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm nhìn sang quận 1. Ảnh: Quỳnh Trang

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.