Bí thư Hậu Giang: Niềm tin của người dân vào cấp ủy, chính quyền được nâng lên

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết sau 20 năm thành lập, địa phương đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, ấn tượng nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-2, Hậu Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 94 năm thành lập.

Bí thư Hậu Giang: Niềm tin của người dân vào cấp ủy, chính quyền được nâng lên
Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền; sự giám sát của HĐND và sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục được nâng lên. Ảnh: PHƯỚC OANH

Tại Hậu Giang, sau khi Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập, nhiều tổ chức đảng trong nước được hình thành. Năm 1936, một số đảng viên từ quận Phước Long (tỉnh Rạch Giá) đến hoạt động tại làng Long Phú (quận Long Mỹ) và gieo những hạt giống cách mạng đầu tiên trên vùng đất mới nhưng giàu tinh thần yêu nước.

Tháng 10-1937, chi bộ Đảng đầu tiên của quận Long Mỹ và cũng là chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Hậu Giang hiện nay, được thành lập tại xóm Trà Bang Nhỏ, )làng Long Phú). Sau đó, nhiều chi bộ đảng ở các xã khác trong tỉnh cũng được thành lập, từ đó, kịp thời tập hợp, động viên, lãnh đạo quần chúng tham gia các phong trào cách mạng.

Đồng thời, tích cực chuẩn bị, cùng cả nước tham gia Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8-1945. Cạnh đó, lãnh đạo phong trào cách mạng địa phương giành được nhiều thắng lợi trong những giai đoạn lịch sử sau đó.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của Hậu Giang, Bí thư Tỉnh ủy cho biết sau 20 năm thành lập, địa phương đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, ấn tượng nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2023, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, Hậu Giang đạt nhiều kết quả ấn tượng.

Bí thư Hậu Giang: Niềm tin của người dân vào cấp ủy, chính quyền được nâng lên
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí từ 30-60 năm tuổi Đảng. Ảnh: PHƯỚC OANH
Bí thư Hậu Giang: Niềm tin của người dân vào cấp ủy, chính quyền được nâng lên
Tỉnh ủy Hậu Giang trao tặng sách 20 năm Hậu Giang - Thành tựu và khát vọng phát triển đến các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các nhiệm kỳ. Ảnh: PHƯỚC OANH

Cụ thể, tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, phát triển kinh tế tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh tăng trưởng chung của cả nước. Hoàn thành và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển tỉnh thời kỳ 2021-2030, mở ra không gian phát triển mới đầy tiềm năng.

Cạnh đó, phát triển văn hóa cũng được chú trọng, đạt kết quả toàn diện; công tác an sinh xã hội được chú trọng; đời sống của người dân được chăm lo, cải thiện, nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người tăng cao trong nhóm tỉnh TP có tốc độ tăng cao nhất trong năm 2023.

“Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được chú trọng, đảm bảo, góp phần quan trọng tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế xã hội. Niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền; sự giám sát của HĐND và sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục được nâng lên” - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhấn mạnh.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang tặng Huy hiệu Đảng cho 107 đồng chí từ 30-60 năm tuổi Đảng và truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho một đồng chí. Cạnh đó, Tỉnh ủy Hậu Giang cũng đã trao tặng sách 20 năm Hậu Giang - Thành tựu và khát vọng phát triển đến các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các nhiệm kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.