Bí thư Hậu Giang: Phải xác định thời gian sẽ thực hiện lời hứa với dân

(PLO)- Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Hậu Giang, lưu ý phải xác định thời gian cụ thể sẽ thực hiện kiến nghị của người dân, nếu cứ nói sắp tới thì bà con sẽ trông chờ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-11, các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Hậu Giang dự Ngày hội tại ấp Phú Thọ, xã Đông Phú, huyện Châu Thành.

Tại đây, sau báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023 cùng dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 2024, bà con đã có ý kiến về những khó khăn còn tồn tại ở địa phương đề nghị chính quyền các cấp quan tâm khắc phục.

bi-thu-hau-giang-hua-voi-dan-phai-xac-dinh-thoi-gian-nao-se-thuc-hien-1.jpg
Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp Phú Thọ (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang), bà con địa phương kiến nghị sửa đường giao thông, có nước sạch sử dụng và giải quyết quyền lợi thỏa đáng khi thu hồi đất. Ảnh: CHÂU ANH

Cụ thể, bà con cho hay một số tuyến đường trên địa bàn ấp, liên ấp hiện đã xuống cấp, ảnh hưởng việc đi lại, các em học sinh đi học khá vất vả, bà con đi cấp cứu cũng khó khăn. Một vấn đề nữa, hiện trên địa bàn ấp còn 83/333 hộ chưa có nước sạch để sử dụng. Người dân cũng kiến nghị đối với các hộ có ít đất trong quá trình bồi thường, hỗ trợ tái định cư cần quan tâm đến quyền lợi của bà con.

Đối với kiến nghị liên quan đến chính sách khi thu hồi đất, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khẳng định: “Cái này chắc chắn rồi, tỉnh đã có Nghị quyết”. Riêng đối với vấn đề nước sạch và đường giao thông nông thôn, ông Thành chỉ đạo lãnh đạo địa phương giải đáp và xác định rõ thời gian sẽ thực hiện.

Nói về hai vấn đề người dân địa phương quan tâm, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Huyện ủy Châu Thành cho hay về vấn đề giao thông nông thôn, bà con ấp Phú Thọ đã có ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri trước đó và đã được tổng hợp. Trên cơ sở đó, huyện đã cử cán bộ chuyên môn đến khảo sát, tính toán lại tổng mức đầu tư, đồng thời, sẽ cân đối các nguồn vốn, sẽ triển khai sửa chữa trong năm 2024.

Về vấn đề nước sạch cho 83 hộ dân còn lại trên địa bàn ấp Phú Thọ, Bí thư Huyện ủy Châu Thành cho hay đã làm việc với công ty nước sạch và đơn vị này hứa sẽ triển khai.

“Tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo cho UBND huyện làm việc với công ty nước sạch đôn đốc sớm thực hiện để bà con có nước sạch sử dụng” - người đứng đầu Huyện ủy Châu Thành cam kết.

bi-thu-hau-giang-hua-voi-dan-phai-xac-dinh-thoi-gian-nao-se-thuc-hien-5.jpg
Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang lưu ý phải xác định thời gian cụ thể sẽ thực hiện kiến nghị của người dân, nếu cứ nói sắp tới thì bà con sẽ trông chờ. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Nghiêm Xuân Thành kết luận: “Như vậy, tuyến đường bà con đề nghị sửa chữa trong năm 2024 sẽ bố trí vốn để triển khai. Về nước sạch, huyện sẽ làm việc với phía công ty và dứt khoát trong năm 2024 sẽ có cho bà con. Đây là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy với địa phương, đề nghị bà con cùng giám sát”.

Ông Nghiêm Xuân Thành cũng thông tin thêm xã Đông Phú là địa phương đang được tỉnh quan tâm đầu tư để phát triển công nghiệp và sắp tới người dân địa phương sẽ không ai thiếu việc làm. Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cũng tiết lộ dự kiến đầu năm 2024 sẽ có một nhà đầu tư rất lớn sẽ triển khai dự án tại đây và đến cuối năm 2025 trên địa bàn sẽ có một doanh nghiệp lớn hoạt động.

“Khi tiếp xúc với người dân, cái giải quyết được thì phải giải quyết cho thỏa đáng. Nếu chưa có nguồn thì báo cáo cụ thể và xác định thời gian nào sẽ thực hiện, cứ nói sắp tới thì bà con sẽ trông chờ”.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.