Bí thư Hà Nội: Không đưa vào danh mục dự án chưa rõ nguồn lực, mặt bằng, tiến độ

(PLO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu HĐND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan không phê duyệt, đưa vào danh mục những dự án chưa rõ nguồn lực, tiến độ triển khai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-5, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 2) để xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến triển khai Luật Thủ đô năm 2026, đầu tư công, đất đai và công tác nhân sự.

Không xem xét các dự án chưa rõ nguồn lực, mặt bằng, tiến độ

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh yêu cầu phải nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án lớn triển khai theo cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô và Nghị quyết 258/2025/QH15 của Quốc hội.

Theo ông Thắng, các dự án được trình tại kỳ họp lần này đều có ý nghĩa lớn đối với phát triển hạ tầng, môi trường, y tế, giao thông và không gian đô thị của Thủ đô. Vì vậy, việc xem xét chủ trương đầu tư phải bảo đảm chặt chẽ, thực chất, tránh hình thức.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị HĐND TP khi xem xét các chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư cần đặc biệt quan tâm đến 5 yếu tố: Sự cần thiết của dự án; hiệu quả kinh tế - xã hội; khả năng cân đối nguồn lực; tiến độ thực hiện và trách nhiệm của cơ quan chủ trì.

“Không phê duyệt cho xong thủ tục. Không đưa vào danh mục những dự án chưa rõ nguồn lực, chưa rõ mặt bằng, chưa rõ tiến độ” - ông Thắng nhấn mạnh.

tran-duc-thang.jpg
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, dự án nào đã được quyết nghị thì phải xác định rõ đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm đến cùng trong quá trình triển khai, bảo đảm cơ chế đặc thù phải được chuyển hóa thành tiến độ cụ thể trên công trường.

Ông cũng lưu ý, việc triển khai các dự án đầu tư công cần gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tránh tình trạng đăng ký nhiều nhưng không đủ điều kiện triển khai, gây dàn trải nguồn lực và kéo dài thời gian thực hiện.

Liên quan công tác thu hồi đất phục vụ các dự án giai đoạn 2026-2030, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật; đồng thời đặt người dân vào vị trí trung tâm trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
“Phải làm đúng chính sách, làm kỹ tuyên truyền, làm công khai phương án, làm dứt điểm trách nhiệm” - ông nói.

Không để khoảng trống pháp lý làm chậm phát triển Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cũng nhấn mạnh yêu cầu TP phải khẩn trương thể chế hóa các quy định của Luật Thủ đô năm 2026, không để chậm trễ trong tổ chức thực hiện và không để xảy ra khoảng trống pháp lý ảnh hưởng đến tiến độ phát triển.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 đã được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23-4-2026, có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, trong đó có một số nội dung có hiệu lực ngay từ thời điểm được thông qua.

tran-duc-thang-2.jpg
Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ hai của HĐND TP Hà Nội khoá XVII.

Cùng với Luật Thủ đô năm 2026, Hà Nội đã có Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm được HĐND TP thông qua và Đề án mô hình phát triển mới dự kiến được thông qua vào giữa năm 2026. Đây được xem là cơ hội lớn để Thủ đô phát triển đột phá trong giai đoạn mới.

“Yêu cầu đặt ra là Hà Nội không được chậm trong khâu thể chế hóa, không được lúng túng trong tổ chức thực hiện, không được để khoảng trống pháp lý làm chậm các nhiệm vụ phát triển” – Bí thư Thành ủy nói.

Đối với nhóm nội dung tổ chức thi hành Luật Thủ đô, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu đặt ra là phải đi trước một bước. Luật đã có, cơ chế đã mở, vấn đề còn lại là phải xây dựng ngay hệ thống văn bản cụ thể, đồng bộ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát.

“Tinh thần là không cầu toàn kéo dài, nhưng tuyệt đối không làm sơ sài; không để vướng mắc thủ tục trở thành lý do chậm triển khai Luật” – ông nói.

Trước đó, phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, kỳ họp lần này sẽ tập trung xem xét, ban hành các nghị quyết nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô, tạo nền tảng triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của TP Hà Nội trong thời gian tới.

Theo bà Hà, nhiều chính sách được xem xét có tác động trực tiếp đến chất lượng sống của người dân như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

phung-thi-hong-ha.jpg
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

“Đây đều là những vấn đề cử tri, nhân dân rất quan tâm, thể hiện rõ trách nhiệm của TP trong phát triển Hà Nội xanh hơn, thông minh hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ gìn chiều sâu văn hóa và bản sắc Thủ đô ngàn năm văn hiến”, bà Hà nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, HĐND TP cũng xem xét các chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với nhiều dự án trọng điểm về giao thông, môi trường, y tế và hạ tầng đô thị.

Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, mỗi công trình không chỉ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng mà còn mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô.

Đáng chú ý, HĐND TP sẽ xem xét báo cáo tiến độ triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội cho phép Hà Nội áp dụng để đánh giá kết quả bước đầu, nhận diện khó khăn, vướng mắc nhằm tiếp tục tháo gỡ.

“Đã cam kết với Trung ương thì phải quyết tâm thực hiện; đã hứa với nhân dân thì phải tạo chuyển biến thực chất, rõ nét và đo đếm được bằng kết quả cụ thể”, bà Hà nói.

Bà Hà cũng cho hay tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội cũng tiến hành bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND TP được thông suốt, hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.