Bí thư Đồng Nai nghe người lao động chia sẻ về cuộc sống nhà trọ

(PLO)- Do không thể mua nhà ở nên nhiều công nhân, người lao động tại Đồng Nai đang phải chen chúc trong các căn nhà trọ chật hẹp. 

Chiều 28-12, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh có buổi đối thoại với các đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn tỉnh xoay quanh vấn đề nhà ở xã hội.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của đoàn viên công đoàn và người lao động đã phản ánh, kiến nghị về những vấn đề liên quan đến chính sách xây dựng nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn của tỉnh. Nhiều đại biểu đã nêu những khó khăn khi tiếp cận các thủ tục thuê, mua nhà ở xã hội cho người lao động trong thời gian qua. 

“Hiện nay căn hộ chung cư cho người có thu nhập thấp, diện tích từ 35 - 40 m2 có giá từ 600 - 900 triệu đồng, tỉnh có chính sách gì để hạ mức giá xuống còn 300 - 400 triệu đồng?”, công nhân Nguyễn Thị Mai (Công ty Formosa, huyện Nhơn Trạch) chia sẻ. 

 Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đối thoại với các đoàn viên công đoàn và người lao động. Ảnh: VŨ HỘI

Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, do không thể mua nhà ở nên nhiều lao động di cư tại Đồng Nai đang phải chen chúc trong các căn nhà trọ chật hẹp, có nhiều phòng trọ chỉ có diện tích từ 12-14 m2 nhưng có tới 4-6 người. Như vậy đời sống của người lao động không được đảm bảo.

Cũng theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh có hơn 1,2 triệu lao động, trong đó phần lớn là người nhập cư, nhu cầu nhà ở là rất lớn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh mới có ba dự án nhà ở xã hội cho công nhân với quy mô 2.893 căn được hoàn thành. Hiện tại đa số công nhân đều sống tạm bợ trong những căn phòng trọ chật hẹp.

Theo thống kê, Đồng Nai có khoảng 20.000 khu nhà trọ với khoảng hơn 150.000 phòng trọ, đáp ứng trên 450.000 chỗ ở cho công nhân, người lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết trên cơ sở phát biểu ý kiến, đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn và người lao động đã ghi nhận, tiếp thu và sẽ chỉ đạo các cơ quan đề ra các giải pháp khắc phục những bấp cập, khó khăn, vướng mắc tồn tại.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các ngân hàng cần có chính sách hỗ trợ nguồn lực cho doanh nghiệp cũng như người dân được tiếp cận nguồn vốn vay; khi xây dựng phải tính toàn làm sao cho ra đời những căn nhà ở xã hội với giá cả hợp lý nhất.

Cũng theo ông Lĩnh, nhà ở xã hội thì phải bán cho đúng đối tượng thụ hưởng thì chương trình này mới thực sự mang lại ý nghĩa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.