Bí thư Đồng Nai: 'Lãnh đạo tỉnh nên vào facebook để biết dân cần gì'

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khuyến khích cán bộ vào mạng xã hội facebook để biết chỗ nào người dân còn bức xúc, để kịp thời quan tâm, động viên. 

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh ngày 14-10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng yêu cầu, khi các doanh nghiệp sản xuất trở lại, công nhân đi làm nhiều, Ban Quản lý các khu công nghiệp, ngành Y tế, các địa phương và đơn vị liên quan cần tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch tại các doanh nghiệp.

Về việc tiêm vaccine mũi 2, ngoài những người đã đến thời hạn tiêm và người lớn tuổi, cần tập trung ưu tiên sớm cho công nhân lao động đang làm việc tại các nhà máy.

Các địa phương tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch ở các khu nhà trọ, không tụ tập, tuyên truyền để công nhân có ý thức bảo vệ cho chính bản thân, gia đình và những người xung quanh, phải làm sao giữ cho được an toàn trong doanh nghiệp để phát triển, sản xuất.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khuyến khích cán bộ vào mạng xã hội để biết chỗ nào người dân còn bức xúc, để kịp thời quan tâm, động viên.  Ảnh: VŨ HỘI. 

Nói về an sinh xã hội chi trả hỗ trợ cho người dân do ảnh hưởng dịch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cần tăng cường lực lượng cho các tổ dân cư, tổ khu phố để triển khai chi trả nhanh chóng, kịp thời. Những nơi nào dân cư đông thì tăng cường lực lượng, không thể giao cho riêng một ông, bà tổ trưởng thực hiện, đó là chưa kể có những trường hợp tổ trưởng già yếu, đi lại khó khăn.

Sau khi nghe các lãnh đạo các Sở, ngành và địa phương báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác phòng chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị các địa phương cần tập trung vào việc chăm lo đến đời sống của người dân, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động trong giai đoạn phục hồi kinh tế.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, UBND tỉnh thành lập Tổ xử lý vi phạm, sẽ tiếp nhận đa chiều nhiều kênh thông tin từ dân, từ báo chí, từ xã hội đa chiều để xử lý vi phạm để xảy ra tiêu cực.

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy hỏi “lãnh đạo tỉnh có chơi facebook không?”. Vì Bí thư Tỉnh ủy cho rằng “vô facebook các đồng chí nghe thông tin đa dạng lắm để thấy mình cần nỗ lực nhiều nữa, biết chỗ nào người dân còn bức xúc nhiều, bức xúc về vấn đề gì, vì sao họ bức xúc để lắng nghe. Facebook là kênh thông tin tham khảo, điều chỉnh. Cũng từ đó mình hiểu hơn được người dân của mình để kịp thời quan tâm, động viên".

Người đứng đầu Tỉnh ủy Đồng Nai cũng yêu cầu các địa phương sớm liên hệ với người dân đã rời Đồng Nai nhưng thuộc diện được thụ hưởng theo hỗ trợ Nghị định 68 để chuyển khoản hỗ trợ cho họ. Mục đích để cho người dân biết lãnh đạo Đồng Nai đang nói thật, làm thật, không phải nói cho có.

“Mấy người công nhân nói ở đây 3 tháng không được chi trả mà giờ về quê mới có danh sách chi trả được Ủy ban sẽ chuyển khoản tiền, họ không tin đâu, họ nói có nằm mơ. Vì họ có mặt mà không chi trả về quê rồi mà chi cái gì? Vì vậy, làm sao bằng mọi cách chuyển khoản cho họ thì họ mới có lòng tin", ông Lĩnh nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.