Bí thư Đinh La Thăng tháo nút thắt cho ngành y tế

(PL)- TP.HCM sẽ phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho các đơn vị y tế để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ theo mô hình tự chủ.

Chiều 16-3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã có cuộc làm việc với Đảng ủy Sở Y tế TP về việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X của TP, trong đó có lĩnh vực y tế. Nhiều vấn đề như tự chủ, đấu thầu thuốc, trang thiết bị, xây dựng… trước đây bị ách tắc nay đã được Bí thư Thăng mở nút thắt.

Cho các bệnh viện tự quyết nhiều vấn đề

Tại cuộc làm việc, ngoài kế hoạch giảm tải bằng xây dựng mới bệnh viện (BV), cải cách hành chính, BV - khoa vệ tinh, chuyển giao kỹ thuật, luân phiên bác sĩ, Sở Y tế cam kết đến năm 2020 sẽ kiểm soát, giám sát không để dịch bệnh mới nổi bùng phát; khống chế các dịch bệnh lưu hành giảm ít nhất 10% so với giai đoạn 2010-2015; ứng dụng hệ thống thông tin vào hệ thống giám sát (GIS); chuẩn hóa nguồn nhân lực y tế dự phòng; đặc biệt hình thành Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) theo mô hình của các nước châu Âu và Hoa Kỳ.

Sở Y tế cũng đề xuất phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho các đơn vị y tế trực thuộc để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ theo mô hình tự chủ. Sở tập trung vào công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, nhất là trong công tác giảm tải, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, công tác y tế dự phòng, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo lãnh đạo Sở, các BV tự chủ về tài chính đã được lãnh đạo TP thống nhất chủ trương như tự tổ chức đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị và được tự chủ trong công tác tổ chức, nhân sự.

Giao quyền, giao trách nhiệm

Sau khi nghe báo cáo, Bí thư Thăng đã chỉ đạo Đảng ủy ngành y tế hàng loạt vấn đề. Trong đó, quan trọng là ngành y tế phải thực hiện mạnh mẽ các biện pháp giảm tải và phải đột phá những vấn đề ưu tiên: Chủ động nguồn vốn, mặt bằng sạch, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Ngoài việc hoàn thiện y tế cơ sở và sử dụng có hiệu quả mạng lưới bác sĩ gia đình, ngành y tế cần cải cách thủ tục hành chính để nâng cao dịch vụ cung ứng cho người bệnh, rút ngắn thời gian chờ đợi… Bí thư cũng đề nghị ngành y tế đẩy mạnh xã hội hóa. Nghiên cứu chuyển một hoặc một vài BV hoạt động theo mô hình doanh nghiệp để thí điểm, xem xét đề xuất cơ chế BV công góp thương hiệu, con người trình độ cao, kết hợp với vốn doanh nghiệp.

Sở Y tế chủ động đề xuất cơ chế giá dịch vụ y tế để thực hiện tiến đến tính đúng, tính đủ. Về công nghiệp dược và quản lý thuốc, phải xây dựng chương trình tham vọng, phát triển công nghiệp dược trong nước và địa bàn TP để đáp ứng nhu cầu người dân. Quản lý giá thuốc, khắc phục tình trạng hoa hồng trong các cơ sở y tế.

Về an toàn thực phẩm, Bí thư giao Sở Y tế chịu trách nhiệm đầu mối cuối cùng, xây dựng quy chế làm việc với Sở Công Thương, Sở NN&PTNT để đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. TP sẽ giao cho Sở Y tế quy chế riêng.

Ngoài ra, Bí thư cũng đề nghị UBND TP xem xét việc bổ nhiệm giám đốc BV là giao cho Sở Y tế (hiện UBND TP bổ nhiệm) làm việc này. Thống nhất với Sở Y tế giao quyền cho các đơn vị quyết định việc đi nước ngoài, nâng lương trước thời hạn…

Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo giao cho các đơn vị tự chủ và chưa tự chủ tài chính hoàn toàn có mong muốn và có khả năng tự tổ chức đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu sẽ tổ chức đấu thầu mua sắm (10 BV chưa tự chủ hoàn toàn đăng ký). Riêng các đơn vị không có khả năng tự đấu thầu thì Sở sẽ tiếp tục tổ chức đấu thầu tập trung trong khi chờ Bộ Y tế ban hành thông tư hướng dẫn tổ chức đấu thầu thuốc tập trung.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.