Bí thư Đinh La Thăng: “Đuổi nhà thầu nếu chậm tiến độ xây bệnh viện”

(PLO)- Bí thư Đinh La Thăng đã phát biểu như vậy trong buổi làm việc với BV Chấn thương Chỉnh hình về tiến độ xây dựng khoa Chấn thương chỉnh hình ở BV Đa khoa Sài Gòn trưa 6-3 cùng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Tại buổi làm việc, BS Phan Quang Trí, Giám đốc BV Chấn thương Chỉnh hình, đã kiến nghị với Bí thư Đinh La Thăng năm vấn đề với mong muốn sớm được giải quyết bao gồm.

Thứ nhất, bệnh viện cần có giấy phép đầu tư, nhanh chóng thêm nguồn vốn để xã hội hóa làm liên doanh liên kết xây bệnh viện.

Thứ hai, theo chỉ đạo đầu năm từ phía đồng chí Hứa Ngọc Thuận thì bệnh viện phải cải tạo lại để nhận thêm 100 giường thông thường và 50 giường cột sống. Tuy nhiên, chấn thương chỉnh hình bên Đa khoa Sài Gòn đang thiếu vốn khoảng 40 đến 50 tỉ đồng nên vẫn chưa triển khai được. Việc cải tạo lẽ ra được triển khai từ tháng 1-2015, nếu hoàn thành xong đã giúp BV Chấn thương Chỉnh hình giải quyết nhiều vấn đề quá tải.

Trả lời về vấn đề này, Giám Đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết dự kiến ban đầu đến thời điểm này việc cải tạo và thêm mới giường bệnh đã xong nhưng đến giờ vẫn còn vướng phía nhà thầu và họ hẹn đến 2019 mới hoàn thành.

Trước khúc mắc này, Bí thư chỉ đạo nên đuổi nhà thầu này đi và thay bằng một ông khác chứ không thể để tình trạng này kéo dài được.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP, hứa sau sáu tháng (tháng 9) vấn đề của BV Đa khoa Sài Gòn sẽ được tháo gỡ, có thêm 250 giường bệnh và năm phòng mổ nữa.

Bí thư Đinh La Thăng làm việc tại BV Chấn thương Chỉnh hình trưa 6-3. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Vấn đề thứ ba được ông Trí kiến nghị đó là cần thêm một phòng mổ cho khoa vệ tinh An Bình, mọi hoạt động chấn thương chỉnh hình ở đây đều rất tốt nhưng chỉ thiếu một phòng mổ. UBND TP hứa cấp 10 tỉ đồng để xây dựng, tuy nhiên chi phí xây dựng phòng mổ phải lên đến 20 tỉ đồng, vì vậy đến nay vẫn chưa thực hiện được. Trước đề xuất này, Bí thư Đinh La Thăng mở hướng cho BV Chấn thương Chỉnh hình. “Nếu đề xuất giữa ngân sách nhà nước và xã hội hóa hoàn toàn có thể làm được” - Bí thư nói.

Thứ tư, đề xuất thành lập thêm nhiều khoa vệ tinh ở các tỉnh như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kiên Giang, An Giang, Long An để triển khai hệ thống mạng lưới của chấn thương chỉnh hình, giảm tải cho BV Chấn thương Chỉnh hình Sài Gòn.

Bí thư đặt câu hỏi: "Nếu thực hiện các giải pháp như vừa rồi nêu ra thì có chắc là hết quá tải không?", BS Trí đưa ra ví dụ về chất lượng bệnh viện và khẳng định nếu cơ sở vật chất các nơi đều tốt thì vấn đề giảm tải chắc chắn có kết quả.

Bí thư Đinh La Thăng: “Đuổi nhà thầu nếu chậm tiến độ xây bệnh viện” ảnh 2
Bí thư Đinh La Thăng thăm hỏi người dân xung quanh BV Chấn thương Chỉnh hình trưa 6-3. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Cuối cùng, ông Trí cho rằng: “Khi chúng ta đã gia nhập cộng đồng ASEAN, TPP và qua  tham khảo mô hình các bệnh viện khác thì chúng ta đang tụt hậu quá nhiều rồi, cần có thêm nhiều đầu tư".

Bà Nguyễn Thị Thu trả lời rằng việc xây bệnh viện mới là vấn đề TP rất quyết liệt, tuy nhiên hết vướng cái này lại vướng cái khác, trong thời gian tới sẽ cố gắng đeo bám và tháo gỡ khó khăn cho các bệnh viện.

Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chia sẻ những khó khăn mà BV Chấn thương Chỉnh hình đang gặp phải, Bí thư động viên các bác sĩ. “Ở BV Chấn thương Chỉnh hình, con người thì các anh giỏi rồi, tuy nhiên cơ sở vật chất phải hiện đại để hội nhập. TP nên cho rà soát tất cả dự án xây dựng mới bệnh viện để đốc thúc, hoàn thành trong thời gian sớm nhất". 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.