Bí thư Đà Nẵng thông tin về nhà ở cho công nhân, người lao động

(PLO)- Đà Nẵng đã và đang dùng ngân sách, kêu gọi đầu tư hàng ngàn căn nhà ở cho công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn TP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân lao động trên địa bàn TP.

nhà ở cho công nhân
Nhiều cử tri quan tâm đến chính sách nhà ở cho công nhân, người lao động. Ảnh: TẤN VIỆT

Cử tri Nguyễn Thái Hiến, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Sơn Trà cho hay, Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua quy định Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách này thuê.

Do đó, ông Hiến đặt câu hỏi: Công đoàn Đà Nẵng có xây nhà ở cho công nhân lao động thuê hay không. Bởi nhu cầu thuê nhà ở của công nhân hiện rất lớn.

Theo ông Hiến, các công nhân thuê trọ nếu gặp chủ tốt bụng thì giá điện nước, giá phòng ổn định. Nhưng cũng có nhiều nhà trọ, chủ nhà tăng tiền phòng liên tục.

“Cứ nghe thông tin lương tăng là rục rịch tăng giá tiền phòng. Trong khi đó, lương công nhân chúng tôi đâu có được tăng”, ông Hiến nói.

Cử tri Lê Nguyên Ngọc, LĐLĐ quận Cẩm Lệ cho rằng, điều kiện để vào ở trong khu nhà ở công nhân hiện rất khó khăn, nhiều công nhân không thể vào ở.

“Kính mong các ĐBQH kiến nghị gỡ bỏ những điều kiện để người lao động chúng tôi được thuê nhà, như điều kiện về tạm trú, thu nhập chịu thuế, thời gian làm việc tại doanh nghiệp”, ông Ngọc nêu ý kiến.

nha-o-cho-cong-nhan-nguoi-lao-dong-bi-thu-da-nang-1.JPG
Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: TẤN VIỆT

Trả lời cử tri, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định, TP có chủ trương phát triển nhà ở xã hội cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo Đảng đoàn LĐLĐ TP rà soát, xem xét lại các điều kiện cụ thể để mở rộng đối tượng phù hợp, tạo điều kiện cho người lao động vào khu nhà ở công nhân.

Theo ông Quảng, tính đến hết năm 2023, Đà Nẵng đã hoàn thành 15.549 căn hộ chung cư. Trong đó, ngân sách TP đầu tư đã hoàn thành 10.579 căn và dự án ký túc xá sinh viên tập trung với 1.146 phòng.

Hiện, Đà Nẵng đang báo cáo với cấp có thẩm quyền để chuyển ký túc xá sinh viên này thành nhà ở xã hội nhằm phục vụ cho người lao động.

Riêng trong giai đoạn 2021-2023, Đà Nẵng đã hoàn thành tám khối nhà tại ba dự án với tổng số 1.774 căn. TP đang triển khai xây dựng năm dự án với khoảng 2.700 căn, đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một dự án với 608 căn từ ngân sách TP.

Đà Nẵng cũng đang thực hiện thủ tục kêu gọi đầu tư ba dự án với khoảng 3.500 căn. Từ đó, ông Quảng đề nghị LĐLĐ TP nắm thông tin để cung cấp cho người lao động.

nha-o-cho-cong-nhan-nguoi-lao-dong-bi-thu-da-nang-2.JPG
Dịp này, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng phối hợp LĐLĐ TP trao 100 suất quà cho công nhân khó khăn, mỗi suất một triệu đồng. Ảnh: TẤN VIỆT

Bí thư Đà Nẵng cho hay, TP đã thống nhất về mặt chủ trương cùng với Tổng LĐLĐ Việt Nam bố trí một khu đất để xây dựng các thiết chế về nhà ở cho công nhân với khoảng 700 căn.

“Điều này thể hiện rõ chủ trương của TP trong việc quan tâm bố trí điều kiện ăn ở cho người lao động. TP sẽ tiếp tục có những chủ trương, cơ chế hỗ trợ cho người lao động, nhất là người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn”, ông Quảng nhấn mạnh.

Một số đại biểu Quốc hội đã 'tự mình tước đi' quyền miễn trừ

Một số đại biểu Quốc hội đã 'tự mình tước đi' quyền miễn trừ

(PLO)- Pháp luật trao cho đại biểu Quốc hội đặc quyền miễn trừ là để đại biểu có sự độc lập và tự do trong thực hiện nhiệm vụ, sứ mạng đại biểu cao cả. Quyền miễn trừ không phải là công cụ để đại biểu lợi dụng nhằm thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, vụ lợi cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.