Bí thư Đà Nẵng: Phải coi cam kết công việc là danh dự bản thân

(PLO)- Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng, các tư lệnh ngành khi cam kết hoàn thành công việc thì ngoài quyết tâm chính trị còn phải coi đó là danh dự bản thân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-1, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tìm cách làm hiệu quả nhất, không tìm cách làm an toàn nhất

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường yêu cầu, Sở Công Thương phối hợp Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp giải quyết nhanh những vướng mắc liên quan việc thiếu đất sản xuất kinh doanh.

bí thư đà nẵng nguyễn văn quảng
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường. Ảnh: TẤN VIỆT

Hiện Đà Nẵng đang nợ hai cụm công nghiệp là Cẩm Lệ và Hòa Liên. Ông Cường yêu cầu trong sáu tháng đầu năm phải có ít nhất một cụm công nghiệp đưa vào khai thác, còn lại hoàn thành trong năm 2024 để giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp.

Ông Cường nhấn mạnh, cán bộ phải tìm cách làm hiệu quả nhất, không phải tìm cách làm an toàn nhất.

“Một số dự án đầu tư từ nguồn chi thường xuyên, quy định pháp luật cho phép chỉ định thầu, số vốn không lớn nhưng cứ khư khư thực hiện đấu thầu nên thời gian làm thủ tục đến gần một năm chưa xong. Chúng ta quá tính chuyện an toàn rồi hiệu quả đồng vốn chi ra cũng bị ứ lại. Người ta đang cần việc đó xong sớm thì lại không làm được”, ông Cường nói.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay, hội nghị hôm nay là hội nghị của hành động. Bởi “năm 2023 chúng ta nói nhiều rồi, 2024 tập trung làm, tập trung hành động”.

Ông Chinh đề nghị thủ trưởng các đơn vị đã cam kết các nhiệm vụ hoàn thành trong năm 2024 phải quán triệt đến tất cả cán bộ cấp dưới, phân công cụ thể rõ ràng, chất lượng hiệu quả, đảm bảo tiến độ.

bi-thu-da-nang-nguyen-van-quang-1-5621.jpg
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh tặng bằng khen cho 10 tập thể xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: TẤN VIỆT

Thu ngân sách của Đà Nẵng vẫn còn khiêm tốn

Đồng chủ trì hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, 2024 được dự báo vẫn là một năm rất khó khăn. Bởi dự báo tăng trưởng chung của thế giới năm nay thấp hơn 2023, có thể là điểm đáy của đồ thị hình sin.

Về cam kết của các tư lệnh ngành, Bí thư Đà Nẵng cho rằng người đứng đầu sở ngành, quận huyện phải coi đây là danh dự bản thân để quyết tâm, quyết liệt thực hiện cho bằng được.

“Các tư lệnh ngành phải coi đây là quyết tâm không chỉ về mặt chính trị mà còn thể hiện trách nhiệm đối với Đà Nẵng, bằng khát vọng thực hiện nhiệm vụ năm 2024 để TP phải bứt phá hoàn thành tất cả mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ”, ông Quảng nhấn mạnh.

bi-thu-da-nang-nguyen-van-quang-2-2214.jpg
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Bí thư Đà Nẵng, năm 2023, thu ngân sách của TP khoảng 21.500 tỉ đồng. Mục tiêu năm 2024 tăng 7% so với năm 2023 thì cũng chỉ đạt khoảng 23.000 tỉ đồng. Con số này còn thua năm 2022, khoảng 23.500 tỉ đồng.

“Thu ngân sách của Đà Nẵng chưa bằng một số địa phương lân cận như Quảng Nam, Quảng Ngãi. Nói như vậy để biết mình đang ở đâu”, ông Quảng nói.

Bí thư Đà Nẵng thông tin, Ban Thường vụ Thành ủy đã có chủ trương tổ chức hai hội nghị chuyên đề về công tác thu chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công, tổ chức vào cuối tháng 1, đầu tháng 2 tới.

Ông Quảng cũng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND TP khẩn trương tham mưu, báo cáo Chính phủ phương án đầu tư khai thác bến cảng Liên Chiểu, phải có hạ tầng dùng chung tại dự án này trong năm 2025.

Bí thư Đà Nẵng đề nghị UBND TP tiếp tục có giải pháp giữ vững những danh hiệu, giải thưởng mà TP đã đạt được trong thời gian qua như: TP thông minh, TP môi trường. Đây là những danh hiệu quan trọng khi Đà Nẵng quảng bá, xúc tiến đầu tư, du lịch.

Tại hội nghị, UBND TP Đà Nẵng đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2024. Đà Nẵng cũng phát động phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm 2024 là “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Năm 2024, Đà Nẵng phấn đấu tăng trưởng GRDP tăng 8-8,5% so với năm 2023. GRDP bình quân đầu người đạt 4.900 USD. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 5-6%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng từ 5-7%.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng tặng bằng khen cho 10 tập thể xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Xem thêm clip:

Đà Nẵng sẵn sàng đón các làn sóng đầu tư mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.