Bí thư Cần Thơ: Không đổ thừa khu dân cư tự phát do quản lý

(PLO)- Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị lãnh đạo các cấp không đổ thừa cho quản lý yếu kém với khu dân cư tự phát.

Ngày 25-11, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP (mở rộng) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2019 và đề ra nghị quyết nhiệm vụ 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung cho biết TP ước đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu nghị quyết nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.

Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hai chỉ tiêu ước thực hiện không đạt kế hoạch là kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, thu chi ngân sách. Nguyên nhân do thị trường xuất khẩu nông sản không ổn định, hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực là gạo, cá tra đều bị giảm giá và thu thuế hải quan không cao.

Bên cạnh đó, còn một số tồn tại, hạn chế khác như tiến độ giải ngân đầu tư công không đạt, tình hình tội phạm an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp…

Số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật ba tổ chức đảng và 125 đảng viên, trong đó có một cấp ủy viên thuộc diện Thành ủy quản lý bằng hình thức cảnh cáo…

Bí thư Thành ủy yêu cầu thời gian tới các đơn vị tiếp tục phát huy thế mạnh, kết quả đạt được, phấn đấu đạt các chỉ tiêu của năm 2020 nhằm đạt các chỉ tiêu của nghị quyết đại hội đề ra.

Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung còn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý quy hoạch về nhà đất, đất công, đô thị, vệ sinh môi trường.

Xây dựng hạ tầng khu đất để hình thành khu dân cư tự phát ăn theo dự án.

“Phải ngăn chặn cho được các khu dân cư tự phát, phải quản lý sát từ cơ sở. Bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của TP, làm xáo trộn quy hoạch và trật tự, an sinh xã hội. Ví dụ, một người dân xây nhà vừa đổ đá xuống là có người đến nói “làm không đúng", đòi phạt, lập biên bản rồi, vậy tại sao lại để xảy ra khu dân cư tự phát" - ông nói.

Ông đề nghị những người đứng đầu cấp ủy, chủ tịch UBND các cấp phải chịu trách nhiệm trong quản lý. "Không để tình trạng khu dân cư tự phát tái diễn và không được đổ thừa cho quản lý yếu kém” - Bí thư Thành ủy chỉ đạo.

Theo báo cáo, trong năm 2019, kinh tế TP tiếp tục phát triển, tăng trưởng kinh tế GRDP ước đạt 7,51% so với 2018, cả ba khu vực kinh tế đều đạt kế hoạch đề ra; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân…

Phường Long Hòa cưỡng chế công trình khu dân cư tự phát trên địa bàn.

Lực lượng công an triển khai thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình, tuần hành trái phép gây mất an ninh trật tự; phối hợp đấu tranh ngăn chặn các đối tượng phản động, đối tượng cực đoan trong tôn giáo, việc lập hội nhóm trái pháp luật… Công an mở nhiều đợt cao điểm đẩy mạnh tấn công, trấn áp các đối tượng, băng nhóm trên địa bàn TP.

Tội phạm hình sự xảy ra 454 vụ (tăng 114 vụ so với cùng kỳ), đã điều tra làm rõ với tỉ lệ đạt 79,1%. Ngành chức năng đã phát hiện điều tra, xử lý các đối tượng thông qua mạng Internet hoạt động vi phạm pháp luật.

Trong đó đã bắt, khởi tố hai đối tượng, thu giữ 13 khẩu súng và 1.000 viên đạn các loại, bốn lựu đạn, 108 g thuốc nổ và nhiều dao kiếm…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.