Điểm mặt các dự án ở Cần Thơ không qua đấu giá

(PL)- Có dự án sau khi được giao đất, doanh nghiệp mang đi hợp tác liên doanh để lấy lãi hằng năm mà không hề góp đồng vốn nào.

Thanh tra TP Cần Thơ vừa kết luận việc thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn từ năm 2004 đến nay. Theo đó, hàng loạt khu đất vàng, nằm ở vị trí đắc địa mang cho thuê mà không thông qua đấu giá. Nhiều khu đất bỏ trống hàng chục năm gây lãng phí…

14/24 khu đất cho thuê không qua đấu giá

Theo thanh tra, có hàng chục khu đất cho thuê, giao đất không qua đấu giá, không đảm bảo theo quy trình, quy định. Một số khu đất được giao, cho thuê do đơn vị tự định giá, cho thuê với nhiều hình thức khác nhau. Sau khi cho thuê, nhiều đơn vị bỏ trống gây lãng phí.

Kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ do Sở TN&MT cho thuê đất đối với 16 tổ chức, gồm 24 vị trí đất, đoàn thanh tra phát hiện có 14 khu đất cho thuê không thông qua đấu giá. Trong đó và một số khu đất ký hợp đồng cho thuê hằng năm nhưng khi hết hạn mặc nhiên gia hạn cho bên thuê tiếp tục thực hiện hợp đồng ở những khu đất có giá trị rất lớn.

Thanh tra liệt kê: Khu đất Cồn Ấu và Cồn Cái Khế; khu đất tại 84 Mậu Thân; khu đất cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Bất động sản HD Plaza thuê tại phường Tân An, Ninh Kiều, khu đất Khu du lịch (KDL) Sông Hậu…

Trước đó Thanh tra Chính phủ cũng kết luận về việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác, trong đó có nêu về trường hợp khu đất vàng hơn 1.300 m2 ở trung tâm TP Cần Thơ (nằm mặt tiền đường Võ Văn Tần - Phan Đình Phùng - Nam Kỳ Khởi Nghĩa) cho thuê sai quy định.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu đất này từ năm 2004 Công ty CP Điện ảnh Cần Thơ thuê để làm dự án Trung tâm điện ảnh và dịch vụ văn hóa. Tuy nhiên, đến năm 2011, dự án vẫn chỉ là khu đất bỏ hoang nên Cần Thơ thu hồi và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý. Sau đó, Cần Thơ chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Bất động sản HD Plaza thuê 50 năm để làm dự án xây dựng, kinh doanh tổ hợp văn phòng - trung tâm thương mại mà không qua đấu giá. Dự án này đến nay vẫn án binh bất động.

Thanh tra Chính phủ kết luận việc Cần Thơ thu hồi quỹ nhà đất công rồi cho thuê mà không qua đấu giá là trái quy định của Luật Đất đai và Quyết định 09/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án KDL Sông Hậu được giao từ năm 2010 nhưng đến nay chưa được triển khai mà cho doanh nghiệp làm quán nhậu. Ảnh: HD

Giao đất cho đơn vị… không có vốn

Cần Thơ còn giao gần 9,5 ha đất để làm dự án KDL Sông Hậu cũng không qua đấu giá. Theo hồ sơ, năm 2010, TP Cần Thơ cho nhà khách Cần Thơ thuê để đầu tư xây dựng KDL Sông Hậu. Thế nhưng sau đó đơn vị mang dự án đi hợp tác liên doanh với hai đơn vị khác, thành lập công ty cổ phần với ràng buộc là hai đơn vị phải góp vốn thay và mỗi năm trả cho nhà khách 900 triệu đồng (kéo dài bảy năm).

Đến năm 2018, dự án chậm tiến độ, xây dựng trái phép và còn nợ tiền thuê đất gần 11 tỉ đồng.

Về dự án này, trước đó Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo TP Cần Thơ tổ chức đấu thầu tìm các doanh nghiệp có tiềm lực cùng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để có nhà đầu tư đích thực thực hiện dự án theo quy định đối với dự án KDL Sông Hậu. Đồng thời xem xét tính toán hoàn trả chi phí hợp lý cho các công ty đã đầu tư giải phóng mặt bằng, thi công một số hạng mục, đồng thời rà soát nghĩa vụ tài chính (phạt chậm nộp theo quy định) và giám sát thực hiện dự án đúng tiến độ.

Thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ, TP Cần Thơ đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án KDL Sông Hậu. Đến tháng 4-2019, khi thông báo mời doanh nghiệp đấu giá thuê đất thì dự án chỉ còn gần 7,9 ha. Hiện cơ quan chức năng đang cho thẩm định lại giá khu đất cũng để làm căn cứ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đấu giá…

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện diện tích lớn khu đất thực hiện dự án vẫn đang được một số đơn vị khai thác kinh doanh.

Thanh tra cũng chỉ ra Sở TN&MT, UBND quận Ninh Kiều, quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ, huyện Vĩnh Thạnh giao đất không thông qua đấu giá là chưa đúng theo quy định. Các quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ cho thuê nhà, đất, đất bãi bồi, đất mặt nước không thông qua đấu giá; việc cho thuê đất sản xuất, kinh doanh tự xác định đơn giá. Nhiều đơn vị chưa thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước trong việc cho thuê, giao đất…

Từ những sai phạm trên, thanh tra kiến nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm hoặc xử lý trách nhiệm…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.