Bị phụ huynh phản ánh trên mạng, trường đề nghị công an làm rõ

(PLO)- Một trường mầm non ở Đắk Lắk đề nghị công an làm rõ các nội dung phụ huynh phản ánh về trường trên mạng xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 16-7, ông Nguyễn Huy Hùng, Chủ tịch UBND xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của xã làm rõ các nội dung phản ánh về một trường mầm non ở địa phương này trên mạng xã hội.

“Hiện Phòng văn hóa và một phó chủ tịch xã đang xác minh, làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ việc”- ông Hùng thông tin.

mạng xã hội.jpg
Bé trai (phía dưới, khung tròn) bị bàn xô, cào cấu. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện video ghi lại cảnh một bé trai bị bạn xô đẩy, té ngã và bị một nhóm bạn khác đánh, cào cấu. Kèm theo video, người thân của bé trai viết bài bày tỏ bức xúc liên quan vụ việc.

Theo nội dung bài đăng, sự việc xảy ra hôm 4-7 tại một trường mầm non ở xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 5-7, giáo viên chủ nhiệm của lớp đến nhà, đưa bé trai đi khám. Tuy nhiên, bác sĩ chỉ định cho bé trai về nhà để theo dõi thêm.

Vẫn theo bài đăng, người thân yêu cầu ngày 7-7 sẽ đến gặp ban giám hiệu trường để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, do bé trai bị hoảng sợ, gặp ai cũng khóc nên cha mẹ phải ở nhà để theo dõi sức khỏe con, không đến trường làm việc được.

Trong bài đăng, phụ huynh cho rằng thời điểm xảy ra vụ việc giáo viên bỏ lớp đi khá lâu.

“Em cần nhà trường cho gia đình em một lời giải thích rõ ràng. Đồng thời, trường phải khắc phục tình trạng này như thế nào để sau đó không có một bé nào bị như con em nữa”- người thân bé trai viết trên Facebook.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo Trường mầm non Thắng Lợi cho biết ban giám hiệu trường đã đề nghị công an làm rõ các nội dung phụ huynh phản ánh trên mạng xã hội.

Lãnh đạo trường này cho rằng phụ huynh đã “chuyện bé xé ra to”, sự việc không đúng như phụ huynh phản ánh.

"Sau khi vụ việc xảy ra, trường đã phối hợp phụ huynh đưa cháu bé đến hai bệnh viện ở phường Buôn Ma Thuột để khám. Bác sĩ xác định cháu bé không có vấn đề gì"- lãnh đạo trường nói.

Về nội dung phụ huynh phản ánh chỉ có một giáo viên đứng lớp, lãnh đạo trường mầm non trên từ chối trả lời với lý do "đó là quy chế làm việc, không có vấn đề gì”!

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.