Bị ngập nặng, dân kể khổ với bí thư Đồng Nai

(PL)- “Mưa là ngập. Có tháng ngập đến ba lần. Nhiều hộ dân đã phải bán nhà đi nơi khác để tránh ngập”.

Ông Nguyễn Văn Sơn (khu phố 2, phường Long Bình) phản ánh tại buổi đối thoại với Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường vào ngày 28-6.

Ông Vũ Đức Hạnh (ở khu phố 1, phường Trảng Dài) cũng cho biết gia đình ông đã nâng nền nhà cao hơn mặt đường 0,5 m nhưng vẫn bị ngập đến 0,6 m làm hàng hóa, vật dụng hư hỏng. Tương tự, ông Lê Văn Mừng (xã Hóa An) thông tin khoảng 100 hộ dân ở xã nằm trong điểm đen ngập lụt và phải sống như thế nhiều năm trời. “Khổ nhất là mưa về đêm. Khi đó, cả nhà phải thức trắng canh nước để còn kịp thoát thân. Chúng tôi kiến nghị chính quyền khẩn trương thực hiện các biện pháp chống ngập” - ông Hạnh nói.

Theo ông Nguyễn Văn Thành (khu phố 3, Bửu Long), mưa 10-15 phút là các tuyến đường, khu dân cư ngập sâu 0,7-0,8 m. Những lúc như vậy, học sinh phải dò dẫm mà đi và tính mạng của các cháu bị đe dọa khi gặp nơi ngập sâu hoặc có điểm xoáy, dòng chảy xiết. “Những năm trước, nhiều học sinh bị nước cuốn nhưng may mắn được cứu. Năm nay chưa xảy ra nhưng phải cẩn trọng” - một ý kiến khác nêu.

Trong khi đó, ông Phạm Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa), cho biết việc học của 1.100 học sinh ở trường bị ảnh hưởng lớn mỗi khi mưa. “Mưa là trường ngập lụt, nước tràn làm phòng học ngập sâu 0,6 m. Mỗi lần như vậy, bộ đội phải sang giúp di chuyển đồ đạc, giáo cụ. Tôi xin mời bí thư và các lãnh đạo về thăm trường vào ngày mưa để hiểu nơi này khó khăn thế nào”.

Bí thư Nguyễn Phú Cường ghi nhận các phản ánh trên và đề nghị các sở, ngành tiếp thu để có phương án giải quyết. “Trước mắt, Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa phối hợp các đơn vị và người dân thu dọn môi trường, tránh tình trạng rác thải làm nghẹt cống thoát nước. Tháng 7-2016 phải ra quân thu dọn, nạo vét cống rãnh và giải quyết việc xây dựng lấn chiếm dòng chảy” - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ đạo.

Ông Cường cũng cho biết Đồng Nai đang làm thủ tục vay vốn nước ngoài để thực hiện các dự án chống ngập.

Năm 2015, Biên Hòa có 25 điểm ngập nhưng nay phát sinh thêm nhiều điểm khác. Các khu vực như ngã năm Biên Hùng (phường Trung Dũng), đường Nguyễn Ái Quốc từ phường Trảng Dài đến ngã tư Tân Phong, quốc lộ 1 từ phường Tân Hòa đến ngã ba Nhà máy nước Thiện Tân, quốc lộ 51 đoạn qua phường Long Bình Tân… ngập 0,6-1 m.

Các ấp Đồng, Miễu, Tân Cang, Vườn Dừa, Tân Lập ở ven sông Buông (thuộc xã Phước Tân, Biên Hòa) có khi bị ngập cả mét.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.