Bị bắt vì đưa trái phép 7 người sang Campuchia

(PLO)- Với mỗi người sang Campuchia làm việc, Duy được nhận 5 triệu tiền công. Duy đã thực hiện đưa bảy người sang Campuchia thì bị bắt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an huyện Quế Sơn bắt khẩn cấp Trương Công Duy (30 tuổi, ngụ xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo điều tra, tháng 4-2022, D đã tìm cách rủ rê hai thanh niên cùng địa phương sang Campuchia làm việc cho công ty của Nguyễn Thị Hiền (33 tuổi, ngụ tại Campuchia) với mức lương 20 triệu đồng và tiền hoa hồng theo doanh số.

Trương Công Duy tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trương Công Duy tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Sau khi được đồng ý, Duy liên hệ với Hiền và được Hiền chuyển về 20 triệu lo cho hai người này sang Campuchia. Khi Duy và hai thanh niên đến địa phận Campuchia thì được đón về công ty của Hiền.

Khi hai thanh niên vào khu nhà của công ty bên Campuchia, Duy được trả 10 triệu đồng. Với mỗi người nhập cảnh sang Campuchia, Duy được trả 5 triệu đồng.

Duy tiếp tục giới thiệu và đưa thêm năm người khác sang Campuchia. Tổng số tiền Duy nhận từ Hiền là 35 triệu đồng.

Một nạn nhân bị Duy đưa sang Campuchia cho biết, người này làm việc cho một công ty có chủ là người Trung Quốc và được giao thực hiện những chiêu trò lừa đảo người Việt Nam. Nạn nhân bị ép làm việc 12 giờ mỗi ngày và sẽ bị phạt nếu không đủ chỉ tiêu. Quá trình làm việc, công ty có người canh gác, bảo vệ. Khi vào làm không cho ra ngoài, công ty cũng chỉ trả tiền lương đủ tiêu, không nhiều tiền như đã hứa.

Cũng theo nạn nhân, nếu muốn về nước thì phía công ty yêu cầu nộp 3.000 USD. Sau khi nộp đủ tiền, nạn nhân được thả về nước tại khu vực biên giới Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.