Bếp ăn của 26 trường học ở Hà Nội và Bắc Ninh bị tuồn thịt lợn nhiễm bệnh

(PLO)- Đại diện Công an TP Hà Nội cho biết từ đầu năm đến nay, khoảng 3.600 con lợn bị nhiễm bệnh (tương đương khoảng 300 tấn thịt lợn) đã bị tuồn vào bếp ăn 26 trường tiểu học và mầm non ở Hà Nội, Bắc Ninh…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-4, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội quý I-2026. Tại đây, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP Hà Nội), thông tin về vụ án hơn 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị tuồn vào bếp ăn tập thể trường học.

Theo Thượng tá Yến, Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án và bước đầu thu được nhiều kết quả. Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây thu gom, giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm dịch bệnh hoạt động trong thời gian dài.

vu-hoang-yen.JPG
Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an TP Hà Nội).

Kết quả đấu tranh ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2026, Nguyễn Thị Hiền (làm nghề giết mổ tại cơ sở giết mổ tập trung Vạn Phúc, xã Nam Phù, Hà Nội) đã bàn bạc với Đỗ Văn Thanh tổ chức thu gom lợn bệnh từ các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang rồi vận chuyển về Hà Nội giết mổ.

Mỗi ngày, các đối tượng thu gom khoảng 50–60 con lợn nhiễm bệnh cung cấp cho Hiền. Sau khi giết mổ, số thịt này được bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát để sơ chế, đóng gói, dán nhãn “thịt sạch” có truy xuất nguồn gốc QR code, rồi phân phối ra thị trường.

quan-canh-hop-bao.jpg
Quang cảnh cuộc họp báo.

Các sản phẩm sau đó được cung cấp cho nhiều đơn vị như Công ty CP Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội, Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Khánh Ngọc, Công ty CP Thực phẩm Hương Sơn, Công ty TNHH Dịch vụ Ẩm thực… và đưa vào các chợ đầu mối.

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp trong chuỗi này đã cung cấp thực phẩm cho các trường mầm non, tiểu học tại Hà Nội và Bắc Ninh. Từ đầu năm đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn, tương đương gần 300 tấn thịt nhiễm bệnh, trong đó có bếp ăn của 26 trường tiểu học và nhiều trường mầm non.

Để hợp thức hóa nguồn gốc, Đỗ Văn Thanh đã móc nối với Vũ Kim Tuấn (cán bộ trạm kiểm dịch động vật tại Phú Thọ) để cấp khống giấy chứng nhận kiểm dịch. Các giấy tờ này bị làm sai thông tin về chủ hàng, số lượng, tạo điều kiện cho thịt bệnh lọt qua kiểm soát. Từ tháng 1-2026 đến nay, Tuấn đã cấp 126 giấy chứng nhận kiểm dịch giả.

thit-lon-benh.jpg
Ngày 25-3-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can và bắt tạm giam nhiều bị can liên quan đến vụ án tuồn thịt lợn nhiễm dịch vào trường học.

Liên quan vụ án, ngày 25-3-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can và bắt tạm giam. Trong đó, 4 bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (Điều 317 Bộ luật Hình sự), 3 bị can về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 355), và 1 bị can về tội giả mạo trong công tác (Điều 359).

Về danh sách cụ thể các trường học, bếp ăn đã sử dụng thực phẩm nhiễm bệnh, Thượng tá Yến cho biết cơ quan điều tra đã xác định các công ty liên quan. Tuy nhiên, các đơn vị này khi nhập hàng từ Công ty Cường Phát không biết đó là thịt lợn bệnh do sản phẩm đã được đóng gói, dán nhãn “thịt sạch”.

"Danh sách các trường liên quan đang tiếp tục được xác minh và sẽ công bố khi có kết luận điều tra", đại diện Công an TP Hà Nội cho biết.

Đối với nguồn gốc lợn bệnh, cơ quan điều tra xác định các đối tượng thu gom từ các hộ dân tại Tuyên Quang, Phú Thọ. Đồng thời, đã khởi tố một số cán bộ liên quan trong công tác kiểm dịch, trong đó có cán bộ thú y tại Phú Thọ về hành vi giả mạo trong công tác, tiếp tay cho sai phạm.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng; cơ quan chức năng đang làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu đủ căn cứ.

Như PLO đã thông tin, ngày 25-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Giả mạo trong công tác xảy ra tại Hà Nội và các địa phương liên quan.

Đồng thời khởi tố 8 bị can, gồm: Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh (Sinh năm: 1983, trú tại: Đại Bình, Phú Thọ), Nguyễn Thị Bình (Sinh năm: 1973, trú tại: Hồng Vân, Hà Nội ), Nguyễn Văn Thành (Sinh năm 1971, trú tại: Hồng Vân, Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát) về tội vi phạm quy về an toàn thực phẩm;

Lê Ngọc Anh (Sinh năm 1974, Trạm trưởng trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Phong Nam (Sinh năm 1983, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội), Nguyễn Thị Phương Lan (Sinh năm: 1984, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y Hà Nội) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;

Vũ Kim Tuấn (Sinh năm 1973, cán bộ Trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm dịch động vật - Chi cục chăn nuôi thuỷ sản và thú y tỉnh Phú Thọ) về tội Giả mạo trong công tác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.