Bến Tre nói về việc cử cán bộ đi học tập tổ chức SEA Games

(PLO)- Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre, việc đi Philippines học tập kinh nghiệm tổ chức SEA Games là để về tổ chức các kỳ hoạt động thể thao ở địa phương được tốt hơn.

Do điều kiện công tác nên đoàn đi nước ngoài học tập tổ chức SEA Games từ chín người đã rút lại còn ba người, trong đó chỉ có một lãnh đạo sở.

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bến Tre, vào trưa 15-11. Theo đó, đoàn sẽ do ông Nguyễn Thiện Chí, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bến Tre, cùng với hai cán bộ của Sở đi Philippines để nghiên cứu, học tập công tác tổ chức sự kiện Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 30 - 2019.

“Do ông Chí là diện Tỉnh ủy quản lý nên khi đi nước ngoài phải có sự đồng ý của Tỉnh ủy. Hiện ông Chí đang xin ý kiến” - ông Đức cho biết thêm.

Công văn số 5401 do Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Đức ký ngày 30-10 phê duyệt danh sách chín người đi học tập tổ chức SEA Games.

Cũng theo phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bến Tre, việc đi Philippines học tập kinh nghiệm tổ chức SEA Games là để về tổ chức các kỳ hoạt động thể thao ở địa phương được tốt hơn.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là Việt Nam cũng là đất nước từng tổ chức rất thành công các đại hội thể thao quy mô khu vực và quốc tế, vậy tại sao Bến Tre phải đi học tập ở tận nước ngoài?

Trả lời vấn đề này, ông Đức bày tỏ: “Bởi vì chuyện này anh em hết sức cân nhắc, nên mới không tổ chức cho đoàn đi đông, chỉ ba người gồm anh Chí - Phó Giám đốc Sở và hai cán bộ do Sở chọn”.

Trước đó, có thông tin chín cán bộ lãnh đạo của tỉnh này đi nghiên cứu, học tập công tác tổ chức SEA Games ở Philippines. Theo Công văn số 5401/UBND-KGVX ký ngày 30-10, đoàn đi nước ngoài này do ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bến Tre, làm trưởng đoàn, cùng đi còn có giám đốc và hai phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh.

“Thời gian chuyến đi nghiên cứu, học tập dự kiến từ ngày 28-11 đến 6-12-2019 tại Philippines. Kinh phí của chuyến đi được lấy từ nguồn kinh phí không tự chủ đã cấp cho Sở VH-TT&DL tỉnh Bến Tre năm 2019” - công văn nêu rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.