Bình Thuận trả lời cử tri việc cử đoàn đi học tập nước ngoài

(PLO)- Ngày 19-10, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết ông Lương Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này, đã ký báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, chất vấn của cử tri theo đề nghị của Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Thuận. 

Với nội dung “Nêu rõ lý do tại sao sử dụng tiền của doanh nghiệp Trường Phúc Hải để cho một số cán bộ đi du lịch nước ngoài” của cử tri TP Phan Thiết, tỉnh đã có trả lời cụ thể. 

Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải có thư mời gửi một số cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia đoàn khảo sát, học tập và tiếp cận công nghệ 4.0 về xây dựng hạ tầng khu đô thị ven biển ở Cộng hòa Liên bang Đức.

Khi nhận được hồ sơ của các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị thực hiện các thủ tục để cử cán bộ, công chức đi, sau khi xem xét về mục đích của chuyến đi, lãnh đạo tỉnh đã đồng ý để một số cán bộ, công chức của tỉnh tham gia chuyến đi trên.

Mục tiêu là nhằm tạo điều kiện để lãnh đạo các sở, ban, ngành được tiếp cận các công nghệ mới để có thể mở rộng thêm kiến thức, tiếp thu các tiến bộ của nước bạn để có thể triển khai áp dụng thực hiện trong công tác quản lý tại địa phương (mà không sử dụng Ngân sách Nhà nước).

Theo tỉnh Bình Thuận, đối chiếu với Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21-7-2014 của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài thì mặc dù đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm, không có cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, tuy nhiên việc tổ chức chuyến đi trên bằng kinh phí của doanh nghiệp là chưa đúng với các văn bản liên quan.

Ngay sau khi tiếp thu ý kiến phản ánh qua dư luận và báo chí và theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu dừng chuyến tham quan (đợt 2, từ ngày 6 đến 31-7) tại Cộng hòa Liên bang Đức. Đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu được giao của năm 2018.

Tiếp đó, thực hiện Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 9-8, UBND tỉnh đã ban hành công văn về việc chấn chỉnh việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài. Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương không cử cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài do các doanh nghiệp, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và các cá nhân, doanh nghiệp, hiệp hội có yếu tố nước ngoài mời và đài thọ chi phí.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCMliên quan đến sự việc trênđại diện lãnh đạo của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải cho hay: Trước đó, công ty đang chuyển giao công nghệ làm hạ tầng bằng vật liệu RRP (để bớt tàn phá môi trường), sử dụng cát nhiễm mặn và xỉ than cho vật liệu bê tông, gạch không nung, xử lý nước thải và thu gom rác thải cho khu dân cư ven biển…, từ các nước, trong đó có Cộng hòa Liên bang Đức. Và từ năm 2017, Công ty Trường Phúc Hải đã làm việc với Tập đoàn TIA và Tập đoàn RRP để chuyển giao công nghệ và tư vấn cho hạ tầng dự án kè chống xâm thực.

Việc này, theo đại diện công ty, là rất hữu ích trong xử lý các vấn đề về môi trường, hạ tầng đô thị ven biển. Vì nhận thấy việc chuyển giao các công nghệ trên phù hợp với các vấn đề môi trường đô thị ven biển đang đặt ra một cách bức thiết ở Bình Thuận, nên công ty muốn mời đoàn đi học tập kinh nghiệm để làm nền tảng cho việc chuyển giao về sau. Hiện quá trình chuyển giao này vẫn đang được tiến hành một cách phù hợp với quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.