(PLO)- Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đã khẳng định như vậy khi nói đến tình trạng tụ tập gây rối diễn ra trong tháng 6 vừa qua, tại Hội nghị UBMTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 10 nhiệm kỳ X, sáng 3-7.
Sáng 3-7, tại Hội nghị lần thứ 10 nhiệm kỳ X, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM đã thông qua dự thảo Thông báo của UBMTTQ Việt Nam TP tại kỳ họp thứ chín HĐND TP khóa IX sẽ diễn ra sắp tới.
Khoan trách dân
Theo dự thảo, trên cơ sở tổng hợp ý kiến phản ánh của cử tri và nhân dân TP, tại kỳ họp sắp tới, UBMTTQ Việt Nam TP đề nghị HĐND và UBND TP quan tâm một số vấn đề nóng trong thời gian gần đây.
Trong đó, UBMTTQ Việt Nam TP cũng nhận định những ngày qua lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, một số phần tử cơ hội, phản động đã lôi kéo, kích động nhân dân hiểu sai lệch về bản chất và nội dung dự thảo luật đặc khu và Luật An ninh mạng gây ra sự ngộ nhận, hiểu lầm nên đã tham gia các cuộc tụ tập đông người, gây ách tắc giao thông, làm mất trật tự an toàn xã hội.
Kỹ sư Trần Thiện Tứ nhận định việc người dân tụ tập xuất phát từ bức xúc trong người dân, tâm tư chưa được nói ra . Ảnh: L.THOA
Phát biểu thảo luận tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng bày tỏ ý kiến về việc này. Kỹ sư Trần Thiện Tứ nhận định việc người dân tụ tập gây rối không phải là chuyện đơn giản mà nó báo hiệu những bất ổn phức tạp cần lo lắng.
Ông cho rằng hành vi đó xuất phát từ bức xúc trong người dân, tâm tư chưa được nói ra mà gặp các tổ chức phản động nên bùng lên thành ngọn lửa. Vì vậy, Quốc hội nên thông qua Luật Biểu tình vì Hiến pháp đã quy định rồi. Khi có luật thì ai muốn biểu tình đều nằm trong khuôn khổ, để người dân được nói lên nguyện vọng của mình. Nếu không làm đúng thì phải chịu trách nhiệm.
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, cũng bức xúc: “Tình hình lộn xộn đó là do chính ta tạo nên rồi bị kẻ địch lợi dụng, trà trộn. Ở đây, chính quyền yêu nước thì cái gì cũng phải đưa cho dân bàn. Dân biết rồi, hiểu rồi thì không có chuyện dân tụ tập, gây tối như vậy”.
Đồng tình với các đại biểu, bà Đoàn Thị Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong TP xúc động: “Vừa qua nghe chuyện như vậy, tôi rất buồn, không hiểu tại sao lại để sự việc như vậy xảy ra. Tôi nghĩ hãy khoan trách dân mà xem lại người lãnh đạo cấp cao; dĩ nhiên có phần tử lợi dụng xúi giục nhưng không hẳn là toàn bộ nhân dân”.
Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu cùng với đại biểu. Ảnh: LT
Thông tin cho nhân dân chưa kịp thời
Về vấn đề này, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP, cho biết chiều nay, Thành ủy sẽ chủ trì đánh giá tình hình ANTT diễn ra trên địa bàn TP trong tháng 6. Nói về nguyên nhân do chính mình hay do thế lực xấu bên ngoài, bà cho rằng phải nhìn nhận với nhau thẳng thắn.
“Chúng tôi thấy rằng khi thông qua hai dự luật, rõ ràng thông tin cho nhân dân của mình chưa kịp thời. Quá trình từ lúc chuẩn bị đến thông qua, những thông tin liên quan đến với cán bộ, Đảng viên cũng chưa đầy đủ, kịp thời. Nên khi bà con nghe thông tin thì có bức xúc” - bà Dung thừa nhận thiếu sót của TP là không thông tin cho người dân kịp thời.
Theo bà Dung, chỉ có một bộ phận bị kích động, hoặc bà con ban đầu có tham gia nhưng nghe tuyên truyền thì lui về, chỉ còn lại một bộ phận quá khích. Không những vậy, còn có những tổ chức đã cài đặt người, sử dụng một số đối tượng nghiện hút, tệ nạn, người có tiền án tiền sự. Trong đó có một nhóm thanh niên dùng xe máy đi từ Công viên Hoàng Văn Thụ kéo vào trung tâm TP có những hành động không hợp tác với lực lượng thi hành công vụ...
Nói về việc người dân bị mua chuộc, Phó Bí thư Thành ủy TP cho rằng: “Chuyện bà con bị lợi dụng, lấy 300.000-500.000 đồng thì rất ít. Bây giờ đâu có tổ chức, thế lực nào mua được nhân dân mình. Không có. Mình khẳng định điều đó. Nhưng một số ít, đặc biệt là các bạn trẻ thiếu suy nghĩ, bồng bột, có thái độ thờ ơ… Như ở Công ty Pouchen, có em vô tư, đi vòng vòng, vuốt vai các anh em làm nhiệm vụ, cười hớn hở như đi chơi, vô tư vô cùng...”.
Bà Võ Thị Dung cũng khẳng định nhân dân rất yêu nước nhưng đã có sự tác động từ bên ngoài và một bộ phận nhỏ làm nhân dân TP bất an, ít nhiều xáo trộn cuộc sống nhân dân TP. Một số đối tượng côn đồ bị kích động, có hành động không đúng mức đã bị cơ quan công an tạm giữ. Tới đây sẽ xét xử công minh để răn đe, giữ gìn ANTT của TP.
Bà cũng đề nghị UBMTTQ Việt Nam TP bằng uy tín cùng với MTTQ các cấp và hệ thống chính trị kêu gọi bà con cảnh giác với mọi thế lực thù địch vốn không muốn TP bình yên phát triển. “Còn những thiếu sót của hệ thống chính trị, chúng tôi khẳng định là có. HĐND, UBND TP rất nỗ lực làm sao tạo dựng được tinh thần thái độ trách nhiệm phục vụ nhân dân tốt hơn để mang lại niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và cán bộ chính quyền TP” - bà nói thêm.
Đối với dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, hiện có trên 15.000 hộ dân đã thực hiện việc đền bù, di dời; còn 104 hộ chưa đồng tình. Trong đó, có bà con cho rằng mình không có trong ranh quy hoạch nhưng chính quyền đã vận động di dời, có bà con do hoàn cảnh cơ sở đất đai không đủ điều kiện đền bù chỗ ở mới, một số bà con không đồng ý giá đền bù.
Hiện nay lãnh đạo TP mà đứng đầu là Bí thư Thành ủy đã triển khai một số việc. Trước mắt đã mời 104 hộ vào ở tạm trong khu tái định cư rồi tiếp tục giải quyết. Kế đến, chờ kết quả Thanh tra Chính Phủ vào ngày 15-7, để xác định bà con ở trong hay ngoài ranh. Bí thư Thành ủy TP cũng đã tuyên bố nếu không ở trong ranh thì không yêu cầu bà con di dời. Trường hợp không đồng ý mức đền bù thì TP sẽ xem xét từng trường hợp để giải quyết.
Về việc này, lãnh đạo TP các thời kỳ đã làm hết sức mình nhưng với những quy định pháp luật để giải quyết thấu đáo cho bà con thì chưa thể. Với tinh thần nếu trước đây có thiếu sót TP sẵn sàng nhận và khắc phục. Còn trước mắt sẽ hết sức lo cho bà con ổn định cuộc sống bên cạnh việc nỗ lực cho khu đô thị sớm hình thành, trở thành nơi khang trang, làm bộ mặt cho TP phát triển.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.
(PLO)- Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả thực hiện hai kết luận thanh tra do đến nay vẫn còn nhiều nội dung chưa được xử lý dứt điểm.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa tổ chức lực lượng gọn nhưng không mỏng, hiện đại và gắn liền với điều kiện Việt Nam; mạnh nhưng bền, cơ động, an toàn; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ tất cả các hướng.
(PLO)- Tinh thần tiên phong, đi đầu sẽ luôn là nguồn nội lực to lớn, bệ phóng vững chắc để siêu đô thị TP.HCM bứt tốc, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.