Bắt vụ vận chuyển thuốc lá lậu cực lớn ở TP.HCM

(PLO)- Khoảng 5 giờ ngày 23-12, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM phối hợp Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) kiểm tra xe khách 53S-0988 tại ngã ba đường Trường Chinh và Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM). 

Clip bắt vụ vận chuyển thuốc lá lậu cực lớn ở TP.HCM.

Bắt vụ vận chuyển thuốc lá lậu cực lớn ở TP.HCM Thuốc lá lậu giấu trong hộc đựng hành lý của xe khách 53S-0988.
Ảnh: TRẦN NGỌC 

Đoàn kiểm tra ghi nhận ghi nhận xe 53S-0988 không chở khách nhưng chở năm bao tải đựng đầy thuốc lá lậu hiệu Jet. Chưa hết, đoàn kiểm tra còn phát hiện nhiều gói thuốc lá Jet được giấu trong các hộc đựng hành lý bên hông xe. Tổng cộng xe khách 53S-0988 chở 16.350 gói thuốc lá lậu với trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Võ Văn Phúc (35 tuổi, ở Long An) cho biết nhận chở thuốc lá từ huyện Đức Hòa (Long An) tới Đồng Nai với giá 10 triệu đồng. Khi ở Long An, thuốc lá được một số người vận chuyển bằng xe gắn máy rồi chất lên xe khách. Tới Đồng Nai sẽ có người đến nhận tại điểm tập kết trong rừng cao su.

Theo ông Nguyễn Văn Bách, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, đây là trường hợp vận chuyển thuốc lá lậu cực lớn ở TP.HCM. Từ đầu năm 2014 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM bắt giữ khoảng 800.000 gói thuốc lá lậu, gấp đôi so với năm 2013.

Trao đổi với PV, ông Phan Hoàn Kiếm, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, cho biết nghị định 76/2010 (ngày 12-7-2010) của Chính phủ có nội dung: Đối với hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu có số lượng từ 1.500 gói trở lên thì cơ quan phát hiện hoặc thụ lý vụ việc phải chuyển hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự mà chuyển sang xử phạt vi phạm hành chính thì mức xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền là 100 triệu đồng”. 

“Liên quan đến vụ việc nói trên, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM sẽ chuyển hồ sơ để cơ quan điều tra xử lý”- ông Kiếm nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.