Bắt quả tang cơ sở tái chế nhớt thải trái phép tại Bình Thuận

(PLO)- Sau thời gian hoạt động và bị phát hiện, xử lý, nhóm tái chế nhớt thải đã chuyển địa bàn lên khu vực miền núi, giáp ranh để tiếp tục hoạt động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-12, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết vừa bắt quả tang một cơ sở tái chế nhớt thải trái phép tại xã Đa Mi.

sua_tai-che-nhot-thai-2-3711.jpg
Khu vực lò nấu tái chế nhớt thải.

Theo đó thời gian qua, do bị lực lượng công an phát hiện, xử lý nhiều trường hợp tái chế nhớt thải tại xã Hàm Liêm, Hàm Chính (huyện Hàm Thuận Bắc), để tránh bị phát hiện, nhóm tái chế nhớt thải đã chuyển địa bàn hoạt động lên khu vực miền núi.

Nhận được phương thức hoạt động trên, Công an Hàm Thuận Bắc đã chỉ đạo trinh sát phối hợp Công an xã Đa Mi nắm tình hình.

sua_tai-che-nhot-thai-1-4882.jpg
Rất nhiều thùng phuy đựng nhớt đã tái chế xong.

Gần trưa 12-12, Tổ công tác Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã kiểm tra tại khu vực đất trống thuộc xã Đa Mi, giáp ranh tỉnh Lâm Đồng, phát hiện NTH (44 tuổi, trú thị xã La Gi) cùng 3 người làm công khác đang vận hành máy móc để tái chế nhớt thải trái phép.

Cơ sở tái chế nhớt thải này ở khu vực đất trống, xa khu dân cư; trong khuôn viên có 1 xưởng tái chế nhớt rộng khoảng 60 m2.

Tại khu vực nhà xưởng, công an phát hiện và thu giữ 9.200 lít nhớt thải chứa trong các thùng phuy, một số máy móc xử lý nhớt thải và hóa chất các loại phục vụ cho quá trình xử lý tái chế nhớt.

tai-che-nhot-thai (3).jpg
Hiện trường xưởng tái chế nhớt thải nằm ở địa bàn hẻo lánh.

Theo lời khai ban đầu, nhớt thải được thu gom, mua lại từ các garage ô tô, trung tâm bảo dưỡng với giá 3.000 đồng/lít, sau đó sử dụng các hóa chất để tái chế thành nhớt “sạch” và bán ra thị trường với giá 5.500 đồng/lít.

Hiện Công an huyện Hàm Thuận Bắc đang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.