Không đồng ý chuyển 1.429 ha đất lâm nghiệp ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng

(PLO)- Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp của Bình Thuận đã tiệm cận với chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ phân bổ và quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận vừa có công văn gửi UBND huyện Tánh Linh liên quan đến hơn 1.400 ha đất lâm nghiệp của Công ty Lâm Nghiệp Sông Dinh.

đất lâm nghiệp
Một góc rừng ở Tánh Linh.

Theo Sở NN&PTNT, theo phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp thì tổng diện tích đất lâm nghiệp của Công ty Lâm nghiệp Sông Dinh chuyển giao về cho UBND huyện Tánh Linh quản lý là 1.429 ha.

Trong đó, 739 ha đất lâm nghiệp đang giao khoán theo Nghị định 135/2005 của Chính phủ và 690 ha đất người dân lấn chiếm.

“Theo đề án, tổng diện tích đất lâm nghiệp nói trên bàn giao về cho địa phương quản lý, không chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích đất lâm nghiệp sang mục đích khác.

Mặt khác, theo kết quả tổng hợp, rà soát chỉ tiêu đất lâm nghiệp thì tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tiệm cận với chỉ tiêu đất lâm nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phân bổ và quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Do vậy, việc đề nghị đưa 1.429 ha trên ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng là không phù hợp với đề án cũng như chỉ tiêu đất lâm nghiệp và quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia” - công văn của Sở NN&PTNT nêu.

dat-lam-nghiep (2).jpg
Đường lộ đi cắt ngang qua đất rừng ở Tánh Linh.

Sở NN&PTNT cũng cho biết đối với việc lập phương án sử dụng diện tích 1.429 ha đất lâm nghiệp mà Công ty Lâm nghiệp Sông Dinh bàn giao về cho địa phương tiếp tục quản lý, đề nghị UBND huyện Tánh Linh phối hợp với Sở TN&MT để được hướng dẫn.

Trước đó, UBND huyện Tánh Linh nhận được công văn của Sở NN&PTNT đề nghị nghiên cứu, có ý kiến đối với diện tích 1.429 ha rừng giao về cho địa phương theo quyết định của UBND tỉnh.

UBND huyện Tánh Linh đã có công văn đề nghị Sở NN&PTNT tham mưu UBND tỉnh rà soát, đưa diện tích trên ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng; đồng thời UBND huyện Tánh Linh sẽ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện, trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở để lập phương án bố trí đất sản xuất cho người dân…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm