Bắt giữ 3 người mở đường vào rừng đốn gỗ

(PLO)- Nhóm phá rừng mở con đường dài gần 1 km vào giữa rừng ở Phú Yên rồi đốn xẻ gỗ, vận chuyển ra bên ngoài.

Ngày 29-8, một nguồn tin xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam hai người để điều tra tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Hai bị can bị bắt tạm giam gồm Nguyễn Hoài Linh (biệt danh Linh Lực Quắn, 41 tuổi), Trần Văn Tấn (biệt danh Kẹo, 40 tuổi, cùng ngụ xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, Phú Yên).

Hai bị can Trần Văn Tấn và Nguyễn Hoài Linh.  Ảnh: HT

Cùng thời điểm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Thái Vương (32 tuổi, ngụ phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa, Phú Yên).

Ông Vương cũng bị điều tra về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Đầu tháng 5-2020, các lực lượng bảo vệ rừng ở hai huyện Sông Hinh, Tây Hòa (Phú Yên) phát hiện một con đường dài gần 1 km, rộng gần 2 m do lâm tặc dùng phương tiện cơ giới mở vào giữa rừng.

Nhiều cây gỗ ở các khu vực rừng gần con đường này đã bị cưa hạ, xẻ ván, vận chuyển ra ngoài. Bước đầu, Công an tỉnh Phú Yên xác định tại khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 312, xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh có 94 cây gỗ các loại có đường kính 26-100 cm bị cắt hạ.

Tại hiện trường còn hơn 35 m3 gỗ đã bị cưa hạ. Còn tại khu vực rừng sản xuất thuộc tiểu khu 358, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa có 25 cây gỗ các loại có đường kính 19-68 cm bị chặt hạ, khối lượng gỗ còn tại hiện trường là gần 1,4 m3.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ phá rừng ở vùng giáp ranh hai huyện Tây Hòa, Sông Hinh. Ảnh: VŨ XUÂN

Giữa tháng 5-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Hoài Linh, Trần Văn Tấn đã thuê Trương Thái Vương đưa xe cơ giới vào mở đường. Sau đó, Linh, Tấn thuê nhân công đốn xẻ gỗ, dùng xe đưa ra khỏi rừng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.