Bắt giam 2 cán bộ bảo kê cho ông trùm 'công trường sa tặc' ở Bình Thuận

(PLO)- Hai cán bộ này đã sửa tên họ trong hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về khai thác khoáng sản nhằm bảo kê cho ông trùm “công trường sa tặc” ở Bình Thuận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-5, hơn 50 cảnh sát của Công an tỉnh Bình Thuận chia làm hai tổ đã đồng loạt tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc và chỗ ở đối với hai người liên quan đến vụ “công trường sa tặc” ở huyện Hàm Tân.

Bình Thuận
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tống đạt lệnh bắt tạm giam Trần Viết Quý, cán bộ địa chính xã Sơn Mỹ, Hàm Tân.

Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Ngọc Châu, 47 tuổi, ngụ xã Sơn Mỹ, phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hàm Tân; nguyên Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ; Trần Viết Quý, 42 tuổi, công chức địa chính xã Sơn Mỹ.

Hai bị can trên cùng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 BLHS.

Trước đó, ngày 23-5, Thường trực HĐND huyện Hàm Tân đã có quyết định tạm đình chỉ tư cách Đại biểu HĐND xã Sơn Mỹ với hai bị can trên.

Nguồn tin của PLO cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ “công trường sa tặc”, Cơ quan điều tra phát hiện có dấu hiệu bảo kê của một số cán bộ.

chay 14-nguoi-chet-ha-noi.jpg
Nguyễn Ngọc Châu, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hàm Tân, nguyên Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ bị bắt

Cụ thể, từ tháng 4-2020 đến tháng 9-2022, Nguyễn Hữu Chính đã bị xử phạt vi phạm hành chính sáu lần về các hành vi khai thác khoáng sản trái phép; sử dụng đất sai mục đích; huỷ hoại đất.

Sau đó, UBND huyện Hàm Tân yêu cầu chuyển hồ sơ vi phạm sang Công an huyện để điều tra các hoạt động khai thác khoáng sản của Nguyễn Hữu Chính.

cong-an (2).jpg
Khu vực khai thác khoáng sản trái phép của Nguyễn Hữu Chính và đồng phạm.

Cơ quan điều tra phát hiện hai bị can trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thay đổi tên họ người vi phạm trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhằm bảo kê cho Nguyễn Hữu Chính.

Công an Bình Thuận cũng xác định, từ tháng 8-2023 đến thời điểm bị bắt (tháng 4-2024), Nguyễn Hữu Chính, “ông trùm” của “công trường sa tặc” cùng với các đồng phạm đã có hành vi khai thác cát trái phép, đưa về các bãi tập kết ở xã Sơn Mỹ, Hàm Tân.

Sau đó, dùng xe tải ben vận chuyển cát đến xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiêu thụ. Tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác trái phép hơn 25.000 m3.

cong-an (2).jpg
Công an Bình Thuận bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chính ngày 3-4.

Quá trình điều tra cũng xác định, Phan Đình Trọng Huy (31 tuổi); Lê Hoàng Khôi (30 tuổi); Nguyễn Thành Công (23 tuổi) đều ngụ xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận và Nguyễn Văn Trung (31 tuổi) ngụ xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho Nguyễn Hữu Chính trong việc cảnh giới, khai thác cát và vận chuyển cát đi tiêu thụ.

Do đó, ngày 17-5, Công an Bình Thuận đã công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam đối với 4 bị can trên về tội khai thác khoáng sản trái phép..

Công an tỉnh Bình Thuận cũng phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Phan Đình Trọng Huy tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Văn Trung ở xã Sơn Mỹ, Hàm Tân.

Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.