Bắt giam ông trùm ‘công trường sa tặc’ ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

(PLO)- Theo báo cáo của UBND huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, phản ảnh của báo Pháp Luật TPHCM trong loạt bài điều tra "Công trường sa tặc trong rừng ở Bình Thuận " là có cơ sở.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-4, nguồn tin của PLO cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chính để điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Nguyễn Hữu Chính là chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Xuân Du, từ tháng 4-2020 đến tháng 9-2022 đã bị xử phạt vi phạm hành chính 6 lần về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

sa-tac-ham-tan-binh-thuan-3.jpg
Sáng 3-4, công an đưa Chính về nhà ở huyện Hàm Tân để thực hiện việc khám xét

Tháng 9-2023, Công an Hàm Tân đã ra Quyết định trưng cầu Bộ TN&MT giám định khối lượng khoáng sản đã khai thác, loại khoáng sản đã khai thác và Bộ TN&MT đã cử Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ thực hiện công tác giám định.

Đồng thời, Công an Hàm Tân đã tiếp tục tiếp nhận giải quyết tin báo về tội phạm của UBND xã Sơn Mỹ theo Công văn ngày 25-12-2023.

sa-tac-ham-tan-binh-thuan-5.jpg
Công an khám xét nhà ông trùm sa tặc ở hàm Tân

Quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm Công an huyện Hàm Tân xác định tại 5 vị trí đất (10/10 thửa đất) có dấu hiệu bị tác động, hoạt động khai đào vận chuyển khoáng sản thuộc 3 khu vực: Bình Long, Núi Đất và Phước Sa.

Bình Thuận
Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) kiểm tra các điểm khai thác khoáng sản trái phép của Nguyễn Hữu Chính. Ảnh PĐ.

Đối với loạt bài mà Pháp Luật TPHCM đã phản ảnh về “công trường sa tặc” của ông Nguyễn Hữu Chính, báo cáo của UBND huyện Hàm Tân nêu:

“Theo nội dung báo Pháp Luật TPHCM đăng bài phản ánh về hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản trái phép tại khu vực đất xung quanh khu vực bãi tập kết, kinh doanh VLXD Xuân Du của hộ ông Nguyễn Hữu Chính, qua kiểm tra, xác minh là có cơ sở”.

binh-thuan.jpg
Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Gíam đốc Công an tỉnh Bình Thuận thông tin vụ khai thác khoáng sản trái phép tại cuộc họp giao ban báo chí cuối tháng 2-2024. Ảnh PN.

Sau khi Báo Pháp Luật TPHCM phản ảnh, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra bãi tập kết của ông Nguyễn Hữu Chính, xác định đang chứa khoảng 180 m³ cát bồi nền. Khu vực xung quanh bãi tập kết của ông Chính, ghi nhận tại 4 vị trí đang chứa khoảng 2.225 m³ cát bồi nền, tại thời điểm kiểm tra không có đương sự nào để làm việc và kiểm tra nguồn gốc của số lượng khoáng sản nêu trên.

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng kiểm tra sâu vào khu vực các rừng tràm cách bãi tập kết của ông Chính khoảng 2km phát hiện 2 vị trí có dấu tác động mới của các phương tiện vào khai thác với diện tích bị tác động khoảng 15m x 5m x 1,8m và 30m x 20m x 1,5m.

Vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.