Bắt dân đóng tiền san lấp để xây ủy ban mới

(PL)- Để xây trụ sở mới, một xã miền núi ở Thanh Hóa ra nghị quyết bắt dân góp tiền để san lấp mặt bằng.

Ngày 15-11, bà Hoàng Thị Hồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lang Chánh, Thanh Hóa, cho hay: Đang cho rà soát lại nghị quyết của HĐND xã Đồng Lương của huyện này về việc ra nghị quyết thu tiền của dân có dấu hiệu trái luật.

“Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ có hướng xử lý” - bà Hồng nói.

Theo phản ánh của người dân xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), năm 2016 xã có chủ trương xây dựng trụ sở mới thay cho nơi làm việc cũ. Một trong số những hạng mục được xã ra nghị quyết vận động, thu tiền của người dân đóng góp là san lấp nền trụ sở xã với số tiền gần 600 triệu đồng.

Cụ thể, số tiền vận động thu của người dân trong vòng ba năm từ năm 2016 đến năm 2018 là 450.000 đồng/hộ, kể cả hộ nghèo. Theo người dân, họ bất ngờ về việc thu tiền san lấp nền công sở mà không được tham gia họp bàn, thống nhất. Bởi xây dựng trụ sở xã thì ngân sách nhà nước chi, việc thu như thế là không hợp lý, sai quy định.

Chị Lê Thị Nga xin khất nộp tiền san lấp nền trụ sở xã vì quá nghèo. Phiếu thu của một hộ gia đình ở Chiềng Khạt II, trong đó có khoản thu san lấp mặt bằng. Ảnh: Đ.TRUNG

Chị Lê Thị Nga ngụ thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương nói: Hằng năm gia đình chị đều được thông báo về các khoản thu, trong đó có khoản thu tiền san lấp nền công sở mới của UBND xã Đồng Lương. Tuy nhiên, vì là gia đình hộ nghèo nên chị đang khất nợ.

Ông Lê Văn Dũng, Trưởng thôn Chiền Khạt, thông tin: Cả thôn có 234 hộ, trong đó có 10% hộ nghèo. Đến nay thôn đã đóng 70 triệu đồng, tức là khoảng một nửa số hộ dân đóng đủ 450.000 đồng, số còn lại chưa nộp.

“Lý do nhiều hộ chưa nộp là do thu nhập chủ yếu nghề làm nông nên khó khăn trăm bề. Việc bắt dân đóng góp để san lấp nền công sở trong khi không được thống nhất của dân là vô lý nhưng chúng tôi vẫn phải chấp hành. Khi có ý kiến thì xã nói người dân đóng tiền san lấp là theo nghị quyết của HĐND xã” - ông Dũng nói.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Minh Phương, Chủ tịch UBND xã Đồng Lương, xác nhận: Xã đã thực hiện việc thu tiền san lấp của dân trong ba năm qua. Việc thu này đã được thông qua tại cuộc họp HĐND xã, có biên bản họp và được người dân ủng hộ.

“Thu ba năm nhưng đến nay mới chỉ thu chưa đầy 100 triệu đồng. Hiện chúng tôi đã chi trả 80 triệu đồng san lấp mặt bằng, số còn lại xã vẫn đang giữ” - ông nói.

Tuy nhiên, một số hộ dân cho là số tiền thu cao hơn nhiều vì chỉ trong năm 2016, xã này đã thu số tiền gần 110 triệu đồng.

Về việc xã Đồng Lương ra nghị quyết thu tiền san lấp nền của dân, bà Hoàng Thị Hồng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lang Chánh, thông tin: Trước đây HĐND huyện Lang Chánh đi khảo sát thì thấy có một nghị quyết thu tiền xây dựng nông thôn mới. “Chúng tôi đã nói là HĐND xã không được ra nghị quyết thu tiền. Nếu muốn thu tiền xây dựng nông thôn mới thì phải thực hiện theo quy chế dân chủ là họp dân, dân đồng ý thì mới được thu. HĐND xã không được ra nghị quyết để thu, luật quy định đối với các huyện, các xã là không được ra nghị quyết thu bất cứ một loại phí gì cả” - bà Hồng cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.