Bắt ba người triệt hạ 318 cây thông để chiếm đất ở TP Đà Lạt

(PLO)- Ba người khai nhận đã triệt hạ 318 cây thông 3 lá tại Tiểu khu 144B do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý, nằm trên địa bàn TP Đà Lạt nhằm chiếm đất rừng để sản xuất nông nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-8, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa khởi tố khởi tố, bắt tạm giam 3 người để điều tra hành vi hủy hoại rừng.

Ba người bị bắt giữ gồm: Lê Thị Minh (50 tuổi, quê Tuyên Quang); Bùi Thị Huyền (38 tuổi, quê tỉnh Hoà Bình) và Dương Kim Hà (40 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh). Cả ba cùng ngụ Phường 12, TP Đà Lạt.

Ông Dương Kim Hà tại hiện trường vụ phá rừng Ảnh CT

Ông Dương Kim Hà tại hiện trường vụ phá rừng Ảnh CT

Ngoài 3 nghi can bị khởi tố, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt đã triệu tập, lấy lời khai 4 người liên quan để làm rõ việc giúp sức và thực hiện hành vi huỷ hoại rừng thông.

Theo điều tra, ngày 14-5, cơ quan chức năng TP Đà Lạt phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng tại Tiểu khu 144B TP Đà Lạt. Tại hiện trường, cơ quan công an xác định có 318 cây thông ba lá, thuộc rừng tự nhiên, là rừng phòng hộ, đường kính gốc từ 10 - 45 cm đã bị cưa hạ trái phép với trữ lượng gỗ thiệt hại trên 92,5 m3 trên diện tích trên 2ha.

Lê Thị Minh và Bùi Thị Huyền được xác định là chủ mưu vụ phá rừng Ảnh CT

Lê Thị Minh và Bùi Thị Huyền được xác định là chủ mưu vụ phá rừng Ảnh CT

Đây là vụ cưa hạ rừng thông lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn TP Đà Lạt khiến dư luận rất quan tâm.

Ngay thời điểm phát hiện vụ phá rừng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khởi tố vụ án để điều tra vụ phá rừng thông Đà Lạt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.