Bắt 7 người phá rừng đầu nguồn, có mang 2 khẩu súng

(PLO)- Thời điểm bắt giữ nhóm phá rừng, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 khẩu súng cùng 17 viên đạn gần xe của người cầm đầu.

Νցàу 10-5, ông Lê Văn Chuyên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết vừa bắt giữ Trần Lê Thanh Tú (41 tuổi) ngụ TP. Đà Lạt để điều tra hành vi phá rừng. Tú được xác định là chủ mưu trong vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn Nhim.

Trần Lê Thanh Tú là kẻ chủ mưu vụ phá rừng đầu nguồn

Trần Lê Thanh Tú là kẻ chủ mưu vụ phá rừng đầu nguồn

Ngoài Tú, Hạt Kiểm lâm còn phối hợp với Công an huyện Lạc Dương bắt giữ sáu người được Tú thuê để phá rừng gồm: Lơ Mu Ha In (32 tuổi), Kơ Srũ LuKa (27 tuổi), Kơ Srũ K’Rin (29 tuổi), Kơ Srũ Ha Khuya (21 tuổi), Cơ Liêng Ha Lây (38 tuổi), Kơ S Rú Ha Nốc (34 tuổi), Kơ S Rú Ha Kha (36 tuổi) cùng thôn 3, xã Đạ Long, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

Theo điều tra ban đầu, Hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương phối hợp với Công an và đơn vị chủ rừng bắt giữ bảy người đang thực hiện hành vi đốt dọn diện tích rừng tại tiểu khu 41, xã Đưng K'Nớ, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Nhim quản lý.

Khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn Nhim bị phá tan hoang

Khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn Nhim bị phá tan hoang

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần xe ô tô của Tú có 1 khẩu súng dài 73,7cm, báng gỗ, nòng sắt có khắc chữ CAL22, made in Russia; một ống ngắm hiệu Bushnenn 3-9x, dài 31,2 cm, đường kính đuôi ống 4,2 cm; một ống giảm thanh hiệu PHANTOM, dài 25cm, đường kính 4cm.

Ngoài ra còn có 13 viên đạn màu đồng, dài 2,5 cm; một súng điện tự chế nhãn hiệu DAPTOR dài 11,5 cm kèm theo 4 đạn kim loại dạng trụ nhỏ được gắn sẵn ở đầu.

Hiện Công an huyện Lạc Dương đang tạm giữ những người liên quan và trưng cầu giám định khẩu súng nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.