Bắt 6 người trong 2 nhóm 'tín dụng đen' tại Bình Thuận

(PLO)- Theo thống kê hiện toàn tỉnh Bình Thuận có 130 người các tỉnh phía Bắc vào hoạt động cho vay nặng lãi và luôn đe dọa chặt tay, bắt cóc, xịt sơn, ném chất bẩn vào nhà để gây áp lực với người vay. 

Ngày 26-10, một nguồn tin cho biết Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa bắt giữ sáu người trong hai nhóm cho vay nặng lãi khi họ đang có hành vi đi thu lãi của các con nợ.

Ngôi nhà bà A. tại phường Phú Thủy, Phan Thiết bị xịt sơn khi chưa kịp trả nợ.

Đó là Nông Hoàng Sơn (26 tuổi), Đặng Văn Trinh (25 tuổi), Phạm Văn Thành (18 tuổi), Đặng Văn Thường (19 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk). Nhóm thứ hai gồm Lê Minh Quốc (21 tuổi), Trịnh Ngân Sơn (20 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tuyên Quang). Cả sáu người này đều tạm trú TP Phan Thiết.

Qua đấu tranh, họ khai nhận thực hiện hành vi cho vay nặng lãi đối với khoảng 20 người trên địa bàn TP Phan Thiết và các địa bàn lân cận như thị trấn Phú Long (Hàm Thuận Bắc), một số xã của huyện Hàm Thuận Nam... Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Công an TP Phan Thiết tiến hành mở rộng điều tra.

Được biết tình trạng cho vay nặng lãi, "tín dụng đen", đòi nợ thuê thời gian gần đây bùng phát trên địa bàn tỉnh Bình Thuận gây bất an và lo lắng cho nhân dân. Đã có nhiều nạn nhân, trong đó có người bị đánh gây thương tích, mù mắt... hoặc bị đe dọa bằng nhiều cách vì không có khả năng trả nợ với lãi suất cắt cổ.

Tại cuộc họp giải quyết nạn "tín dụng đen" hôm 24-10, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, yêu cầu “phải tuyên chiến, chặn đứng "tín dụng đen", đòi nợ thuê”.

Theo Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hai, hoạt động "tín dụng đen", đòi nợ thuê trên địa bàn tỉnh đang tác động rất lớn đến tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải chấm dứt loại tội phạm này trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo công an tỉnh phải mạnh tay triệt phá, điều tra, truy tố, xét xử các đối tượng, băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, bắt người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết trước tình hình "tín dụng đen", đòi nợ thuê diễn biến phức tạp. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng đã họp bàn và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần triệt xóa và chấm dứt trong thời gian sớm nhất.

Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, phát biểu trong cuộc họp triệt phá "tín dụng đen".

Công an tỉnh đã giao Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, trực tiếp chỉ đạo triệt phá. Theo Đại tá Phạm Thật, thống kê sơ bộ hiện nay toàn tỉnh có 130 đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào (chủ yếu là Hải Phòng, Nam Định…) hoạt động cho vay nặng lãi gồm: Phan Thiết 82 người, La Gi 26 người, Tuy Phong 10 người…

Trên địa bàn Bình Thuận, các đối tượng hoạt động núp bóng dưới các công ty đại lý bán vé máy bay, dịch vụ cầm đồ, cho thuê ô tô… sau đó in tờ rơi, quảng cáo “vay không cần thế chấp”, “alô có tiền” để lôi kéo người dân. Hoạt động này được tổ chức hết sức chặt chẽ, giống như tổng công ty, có phân cấp, có các bộ phận nhân sự, trợ giúp pháp lý, phụ trách vùng, miền, chân rết rất rộng.

“Hiện nay, hầu hết các băng nhóm hoạt động ở các địa phương chúng tôi đã nắm được... Là lực lượng chủ công, chúng tôi sẽ chỉ đạo xử lý cương quyết các đối tượng trong thời gian tới. Tuy nhiên, bên cạnh đó công an cũng cần sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của các sở, ngành và địa phương” - Đại tá Thật đề nghị.

Cũng theo Đại tá Thật, không chỉ tại Bình Thuận mà nhiều tỉnh khác ở vùng nông thôn có nơi mất kiểm soát loại hoạt động này, khi nhiều gia đình khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số vì mất cảnh giác trở thành nạn nhân của các đối tượng "tín dụng đen".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.