Bắt 2 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia 'làm việc nhẹ lương cao'

(PLO)- Lực lượng Biên phòng Long An bắt giữ 2 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia do nghe lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 16-5, tin từ Bộ đội Biên phòng Long An cho biết, lực lượng chức năng thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ), phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ hai người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Sự việc xảy ra vào lúc 17 giờ 45 ngày 14-5, tại khu vực cột mốc 189 thuộc xã Mỹ Quý Tây. Hai người bị bắt, gồm: Nguyễn Trần Duy Khánh (26 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) và Lê Nguyễn Thiện Tân (22 tuổi, ngụ huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long).

Nguyễn Trần Duy Khánh và Lê Nguyễn Thiện Tân tại đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây
Khánh và Tân tại đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây. Ảnh: CTV

Qua bước đầu làm việc, Khánh và Tân khai nhận thông qua mạng xã hội Facebook được giới thiệu sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao. Người giới thiệu còn chỉ dẫn Khánh và Tân đi xe ô tô đến khu vực biên giới xã Mỹ Quý Tây để tìm đường qua Campuchia.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý.

Thời gian qua, việc xuất cảnh trái phép sang Campuchia ở khu vực biên giới huyện Đức Huệ (Long An) không phải là chuyện hiếm. Biên phòng Long An đã bắt nhiều trường hợp sang Campuchia trái phép vì nghe những lời dụ dỗ có việc nhẹ lương cao.

Nhưng thực tế sang Campuchia là khi bắt đầu làm việc phải ký hợp đồng ràng buộc rất chặt. Nếu làm việc không đạt yêu cầu của chủ thì sẽ bị bán cho công ty khác, hoặc bị đánh đập…Muốn thoát thân thì phải gọi người nhà chuyển tiền sang mới được chủ thả tự do.

Các ngành chức năng đã thường xuyên khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin về nơi thuê lao động. Khi tìm việc làm cần liên hệ các đơn vị có chức năng tư vấn, công ty xuất khẩu lao động được cấp phép.

Người dân cũng cần hiểu rõ quy định về việc xuất nhập cảnh, tránh vi phạm vì thiếu hiểu biết khi nghe theo những lời dụ dỗ này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.