Bảo vệ ngư dân trước lệnh cấm đánh bắt cá của TQ

(PL)- Trả lời báo Pháp Luật TP.HCM sáng 4-5 về việc Trung Quốc (TQ) tiếp tục ngang nhiên đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá ở biển Đông năm 2017 (thời hạn từ ngày 1-5 đến 16-8).

Cục phó Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT) Hà Lê nói: “Quy chế cấm đánh bắt đơn phương trên biển Đông năm 2017 do TQ đưa ra hoàn toàn không có giá trị về mặt pháp lý”.

Theo ông Hà Lê, hiện tại các hoạt động khai thác thủy hải sản của ngư dân Việt Nam (VN) trên các ngư trường thuộc vùng biển của VN vẫn diễn ra bình thường. Các lực lượng thực thi pháp luật của VN là kiểm ngư, cảnh sát biển, biên phòng vẫn tiếp tục tăng cường phối hợp tuần tra, thường xuyên ứng trực trên biển để kịp thời hỗ trợ ngư dân của chúng ta.

“Chúng tôi đã khuyến nghị bà con ngư dân trang bị đầy đủ các thiết bị thông tin liên lạc và giữ liên lạc với các cơ quan chức năng để kịp thời hỗ trợ khi có các sự cố xảy ra trên biển. Đồng thời đề nghị ngư dân tuân thủ pháp luật về thủy sản để bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tham gia khai thác theo tổ, đội để kịp thời hỗ trợ nhau trong trường hợp khẩn cấp”.

Cùng ngày, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hội Nghề cá Đà Nẵng, nói:“Chúng tôi kịch liệt phản đối lệnh cấm và vẫn tiến hành đánh bắt trên ngư trường thuộc chủ quyền của VN”. Ông Lĩnh cho biết thêm các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng cũng hỗ trợ, bảo vệ và giúp ngư dân ứng phó khi có những tình huống xảy ra.

Trong khi đó, ngư dân Nguyễn Sương (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết: “Chúng tôi vẫn đánh bắt trên ngư trường từ lâu nay. Việc bám giữ biển thời gian này thật sự khó khăn nhưng chúng tôi không từ bỏ ngư trường truyền thống và chủ quyền của Tổ quốc” - ông Sương nói.

Trước đó, TS Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá VN, đã có công văn phản đối hành động ngang nhiên này của TQ.

Ngày 4-5, tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN - bà Lê Thị Thu Hằng một lần nữa khẳng định: VN có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của VN được xác định phù hợp với công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. VN kiên quyết phản đối và bác bỏ quyết định đơn phương này của TQ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.