Bảo vệ ngư dân trước lệnh cấm đánh bắt của Trung Quốc

(PLO)- "Trung Quốc đưa ra quy chế cấm đánh bắt đơn phương trên biển Đông năm 2017, quy chế này hoàn toàn không có giá trị về mặt pháp lý” - ông Hà Lê, Cục phó Cục Kiểm ngư Việt Nam. 

Trả lời báo Pháp Luật TP.HCM  sáng nay (4-5) về việc Trung Quốc tiếp tục ngang nhiên đưa ra quy chế cấm đánh bắt cá ở biển Đông năm 2017 (thời hạn từ ngày 1-5 đến 16-8), Cục phó Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT) Hà Lê nói: “Quy chế cấm đánh bắt đơn phương trên biển Đông năm 2017 do Trung Quốc đưa ra hoàn toàn không có giá trị về mặt pháp lý”.

Theo ông Hà Lê, hiện tại các hoạt động khai thác thủy hải sản của ngư dân Việt Nam trên các ngư trường thuộc vùng biển của Việt Nam vẫn diễn ra bình thường. Các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam là kiểm ngư, cảnh sát biển, biên phòng vẫn tiếp tục tăng cường phối hợp tuần tra thường xuyên ứng trực trên biển để kịp thời hỗ trợ ngư dân của chúng ta.

“Chúng tôi đã khuyến nghị bà con ngư dân trang bị đầy đủ các thiết bị thông tin liên lạc và giữ liên lạc với các cơ quan chức năng để kịp thời hỗ trợ khi có các sự cố xảy ra trên biển. Đồng thời đề nghị ngư dân tuân thủ pháp luật về thủy sản để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tham gia khai thác theo tổ, đội để kịp thời hỗ trợ nhau trong trường hợp khẩn cấp” - ông Hà Lê nói.

Ngư dân vẫn đánh bắt thủy hải sản bình thường trên các ngư trường thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ảnh: CTV

“Việc Trung Quốc cấm đánh bắt trên biển là hoàn toàn không có giá trị, ngư dân vẫn đánh bắt và được Nhà nước, các lực lượng trên biển của Việt Nam bảo vệ” - ông Hà Lê nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến quy chế cấm biển của Trung Quốc, trước đó TS Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam, đã có công văn phản đối. Hội Nghề cá cho biết việc thông báo quy chế cấm đánh bắt cá ở biển Đông bắt đầu từ 12 giờ ngày 1-5 đến 16-8 của Trung Quốc là phạm vi đánh bắt cá từ 12 vĩ độ Bắc đến vịnh Bắc bộ thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam khẳng định đây là hành động phi lý của phía Trung Quốc. Hành động này đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm quyền và lợi ích của Việt Nam trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và các văn bản pháp lý liên quan, đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC).

Hành động cấm biển của Trung Quốc khiến tình hình biển Đông tiếp tục trở nên phức tạp và căng thẳng, gây khó khăn cho hoạt động khai thác thủy hải sản của ngư dân trên các ngư trường truyền thống của Việt Nam. Hội Nghề cá kịch liệt phản đối hành động sai trái, ngang ngược đơn phương của phía Trung Quốc.

“Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay quy chế cấm đánh bắt cá ở biển Đông. Đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan phản đối mạnh mẽ và có biện pháp quyết liệt ngăn chặn ngay quy chế cấm đánh bắt cá ở biển Đông của Trung Quốc nhằm bảo vệ sự an toàn cho ngư dân Việt Nam trên vùng biển Việt Nam, giữ vững an ninh quốc phòng, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” - Hội Nghề cá Việt Nam nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.