Bảo tàng Đà Nẵng sẽ chuyển qua trụ sở HĐND TP

(PLO)- Đó là chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhằm bảo vệ di tích thành Điện Hải.

Sáng 28-12, ông Nguyễn Nho Trung (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng) cho biết trong cuộc họp diễn ra vào chiều 27-12, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chủ trương về việc bảo vệ di tích thành Điện Hải bằng việc dời trụ sở Bảo tàng Đà Nẵng (24 Trần Phú) qua 42 Bạch Đằng (trụ sở hiện tại của HĐND TP Đà Nẵng).

“Hiện Ban Thường vụ mới thống nhất về chủ trương, còn việc di dời trụ sở Bảo tàng TP sang trụ sở HĐND và tìm kiếm vị trí mới cho HĐND chỗ nào thì còn cần thời gian. Việc này cần có những quy hoạch cụ thể hơn” - ông Trung nói.

Một buổi thuyết trình của hướng dẫn viên tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

Được biết sau khi nghe báo cáo cụ thể về chủ trương trên, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đã giao các cơ quan chức năng nghiên cứu đề xuất địa điểm mới cho HĐND TP. Theo đó, việc chọn địa điểm trụ sở mới cho HĐND TP sẽ được tính toán kỹ và phù hợp với định hướng chung với quy hoạch của TP Đà Nẵng.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết sẽ không bố trí khu đất sát cạnh thành Điện Hải (phía đường Lý Tự Trọng) để làm trung tâm lưu trữ như tính toán ban đầu nữa. Khu vực trên sẽ được dùng làm vườn dạo, tạo hành lang để bảo vệ di tích thành Điện Hải. Ngoài ra, TP cũng sẽ tổ chức giải tỏa hàng chục hộ dân sống sát vách thành Điện Hải để bảo vệ di tích đặc biệt này.

 
Thành Điện Hải là một di tích lịch sử đặc biệt. Công trình này nằm ở tả ngạn sông Hàn, được xây dựng lần đầu tiên dưới thời Gia Long thứ 12 năm 1813, trước là đồn Điện Hải, gần cửa biển Đà Nẵng. Năm 1823 Minh Mạng thứ 4 cho dời đồn Điện Hải vào bên trong đất liền, trên một gò đất cao, được xây bằng gạch và đến năm 1835 Minh Mạng thứ 15, đồn được đổi tên là thành Điện Hải.
Năm 1847 Thiệu Trị thứ 7, thành Điện Hải được mở rộng có chu vi 556m, cao hơn 5m, chung quanh là hào sâu 3 m. Thành có hai cửa, một cửa mở về phía nam (cửa chính), một cửa mở về phía đông. Trong thành có hành cung, có kỳ đài, các cơ sở chứa lương thực, đạn dược, thuốc súng và được trang bị 30 ụ súng đại bác cỡ lớn. Thành xây bằng gạch theo đề án thiết kế kiểu Vauban, hình vuông.
Tuy nhiên, qua thời gian thành Điện Hải đang bị xâm phạm nghiêm trọng, thành quách xuống cấp và bị người dân lấn chiếm. Không chỉ vậy, ngay trung tâm hành chính TP và nhiều công trình của TP hiện tại cũng nằm án ngữ ngay trước cổng thành này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.