Bão số 6 đang mạnh lên, sáng mai phó thủ tướng họp ứng phó

(PLO)- Bão số 6 được dự báo mạnh nhất từ đầu năm 2019 đến nay, có khả năng sẽ đổ bộ vào các địa phương vừa bị ảnh hưởng do bão số 5.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 16 giờ chiều nay (7-11), bão số 6 đã mạnh lên cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 14, còn cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 380 km về phía đông bắc.

Vị trí và đường đi của bão số 6. Ảnh: NHCMF

Dự báo 24 giờ tới, bão tiếp tục đổi hướng về phía tây và có khả năng tiếp tục mạnh thêm. Đến chiều 8-11, bão cách đảo Song Tử Tây 270 km, sức gió gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới từ phía bắc vĩ tuyến 11,5 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 112,0 độ kinh đông. Dự báo đến chiều 10-11, bão số 6 cách đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Khánh Hòa 90 km về phía đông với cường độ cấp 10-11.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức vào sáng nay, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định sau khi quay hướng vào phía đất liền Việt Nam, bão số 6 sẽ tăng cường độ mạnh cấp 11-12. Tuy nhiên, khi đi vào đất liền, có khả năng bão số 6 sẽ giảm cấp do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường.

Dự kiến sáng mai (8-11), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, sẽ chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận trong công tác phòng, chống bão số 6.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến sáng 7-11, đã huy động gần 5.000 cán bộ, chiến sĩ và hơn 200 phương tiện ứng trực để sẵn sàng công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tại địa phương đã tổ chức bắn pháo hiệu tại 18 điểm, thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 47.000 phương tiện, 240.000 người biết hướng di chuyển của bão.

Có ba tàu, 33 lao động của Quảng Ngãi đang neo dù ở phía tây quần đảo Trường Sa vẫn chưa liên lạc được. Còn 31 tàu, 170 lao động (Bình Định) cần đề nghị cơ quan chức năng liên hệ với Philippines được vào tránh trú bão.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã cử đoàn công tác về Quảng Ngãi, Bình Định để đánh giá thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.