Bão số 3 đã thành siêu bão, chiều nay Phó Thủ tướng chủ trì họp ứng phó

(PLO)- Bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão có sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển có thể đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

10 giờ 15 phút trưa nay (5-9), Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão khi tiến gần đến đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách vịnh Bắc Bộ (Việt Nam) không xa.

Theo đó, lúc 10 giờ, siêu bão số 3 đang ở khoảng 19.1 độ Vĩ Bắc; 115.5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Theo Quyết định 18/2021 quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai thì siêu bão là cơn bão có sức gió mạnh nhất từ cấp 16 trở lên. Ở cấp siêu bão sẽ có sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn.

siêu bão số 3.png
Bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão. Ảnh: KTTVQG

Cũng theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ sáng nay, cơ quan này bắt đầu phát tin bão khẩn cấp. Tin bão khẩn cấp được ban hành khi bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam trong 48 giờ tới.

Trước diễn biến của bão số 3, dự kiến vào chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà sẽ chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và 27 địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ để triển khai công tác ứng phó với bão số 3.

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), cho biết hiện trên các tuyến đê biển, đê cửa sông các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có 44 trọng điểm đê điều xung yếu cần đặc biệt lưu ý.

Các tuyến đê biển hiện được thiết kế chống chịu với bão cấp 9-10, triều trung bình 5%; nguy cơ cao bị thiệt hại khi bão vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16, nguy cơ thiệt hại rất lớn vì vượt mức thiết kế.

Do vậy, chiều ngày 4-9, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ yêu cầu triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều ứng phó bão số 3.

Bộ NN&PTNT yêu cầu các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế các phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu, đặc biệt là các tuyến đê thường xảy ra sự cố khi có bão đổ bộ, các vị trí đê, kè đã bị xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục. Đơn cử như đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh và sự cố sạt lở kè biển Thịnh Long trên tuyến đê biển Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Bên cạnh đó còn có các công trình đê điều đang thi công dở dang, nhất là đối với các cống tiêu số 1, số 2 trên tuyến đê biển Hà Nam, tỉnh Quảng Ninh, các tuyến đê biển chưa được gia cố mặt đê, mái đê phía đồng nguy cơ bị sạt lở khi sóng tràn qua, đơn cử như tuyến đê biển Bình Minh 4, tỉnh Ninh Bình. Trong đó, phải khẩn trương hoàn thành gia cố các vị trí có nguy cơ mất an toàn trước khi bão đổ bộ.

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu các địa phương có tuyến đê biển, đê cửa sông bố trí sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị để hộ đê, kịp thời xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.

Đối với các tuyến đê sông, Bộ NN&PTNT yêu cầu kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế các phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu; khẩn trương gia cố các vị trí đê điều đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục và các công trình đê điều đang thi công dở dang để chủ động ứng phó với tình huống mưa lớn kéo dài do hoàn lưu của bão và vận hành điều tiết xả lũ của các hồ chứa có thể gây lũ trên hệ thống sông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.