Bão số 3 sẽ đạt cấp siêu bão khi vào đảo Hải Nam, sau đó đổ bộ vào vịnh Bắc Bộ

(PLO)- Theo lãnh đạo Bộ NN&PTNT, nếu ở mức độ rủi ro thiên tai như hiện nay, tức rủi ro ở cấp độ 4, Chính phủ sẽ thành lập Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với cơn bão. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 16 giờ chiều nay, 4-9, cuồng phong bão số 3 đã mạnh lên cấp 12-13 (118-149 km/h), giật cấp 16. Như vậy, so với thời điểm trưa nay, bão đã mạnh thêm một cấp.

Video: Bão số 3 sẽ đạt cấp siêu bão khi vào đảo Hải Nam, sau đó đổ bộ vào vịnh Bắc Bộ.

Lúc 16 giờ, tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 680 km về phía Đông. Bão di chuyển chậm với tốc độ 5-10 km/giờ, theo hướng Tây Tây Bắc.

Bão số 3 sẽ mạnh lên cấp siêu bão

Dự báo trong những giờ tới, bão số 3 vẫn tiếp tục mạnh lên vì gặp nhiều điều kiện thuận lợi. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng thuỷ văn quốc gia đã đưa ra dự báo bão số 3 sẽ đạt cấp siêu bão, cấp 15-16, giật trên cấp 17 khi bão vào đến vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), vào khoảng ngày 6-9.

bão số 3..png
Dự báo vị trí, hướng đi của bão số 3. Ảnh: KTTVQG

Sau khi vào đảo Hải Nam, bão di chuyển nhanh với tốc độ 15-20 km/giờ đi vào vịnh Bắc Bộ. Dự kiến bão số 3 sẽ đổ bộ vào đất liền Đông Bắc Bộ vào sáng ngày 7-9.

Khi đổ bộ, bão số 3 ở cấp 10-11, giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai trên khu vực phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ nay đến ngày 6-9 vẫn được cơ quan khí tượng rủi ro thiên tai quốc gia để ở cấp 4.

Trước đó ít giờ, tại cuộc họp ứng phó bão tại trụ sở Bộ NN&PTNT, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết trong chiều đến tối nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục xem xét, trong trường hợp cường độ bão mạnh lên cấp 16 thì các phương án chỉ đạo của chúng ta sẽ phải thay đổi. “Vì khi đó chúng tôi sẽ cảnh báo rủi ro thiên tai lên cấp 5 (rủi ro thiên tai ở mức thảm họa)" - ông Khiêm nói.

Dự báo do tác động của bão số 3, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17; biển động dữ dội. Từ ngày 5 đến 6-9, bão số 3 tiếp tục tăng cường độ, có thể đạt 15-16, giật trên cấp 17 trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Trong 24 giờ tới, vùng biển khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão 7,0-10,0m. Từ ngày 6-9, có thể tăng dần lên 10,0-12,0m. Biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Có thể thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 3

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá, theo dự báo đến thời điểm hiện tại thì đây là cơn bão mạnh, ảnh hưởng rộng cả miền Bắc. Khu vực bão đổ bộ là trọng điểm phát triển kinh tế của miền Bắc, trong đó có nông nghiệp. Hiện khu vực này có hơn 20 ngàn lồng cá, 1 triệu ha lúa mùa, trong đó có gần 500 ngàn ha đang trổ bông, chỉ cần ngập một ngày là hỏng…

“Nếu bão đổ bộ theo kịch bản hiện tại thì lo lắng nhất là ngập úng đô thị ở đồng bằng và sạt lở ở miền núi vì lượng mưa lớn” - ông Hiệp nói.

BÃO SỐ 3.JPG
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chủ trì cuộc họp ứng phó bão số 3 chiều 4-9.

Thứ trưởng Hiệp đề nghị Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cố gắng dự báo, cung cấp thông tin sớm và chính xác nhất có thể. Nếu ở mức độ rủi ro thiên tai như hiện nay, tức rủi ro ở cấp độ 4, Chính phủ sẽ thành lập Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với cơn bão, từ đó chỉ đạo các địa phương từ Quảng Ninh đến Nghệ An để chủ động ứng phó bão. Tuy nhiên, nếu rủi ro thiên tai ở cấp 5 thì phương án ứng phó bão sẽ có nhiều thay đổi.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cũng đánh giá, với cường độ cực đại của cơn bão như dự báo đưa ra thì chúng ta cần phải chuẩn bị cẩn thận, kỹ lưỡng các phương án ứng phó để không phải hối tiếc.

“Các địa phương cần chủ động hơn nữa, đưa ra các tình huống, kịch bản để hạn chế rủi ro về tính mạng, tài sản của người dân. Cần thiết phải kịp thời di dời bà con ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Tuỳ theo kịch bản, các địa phương chủ động cấm biển, cấm các hoạt động đông người như họp chợ, khai trường… Tiếp tục tăng cường truyền thông các biện pháp, kĩ năng ứng phó bão…” - Bộ trưởng lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.