Bão số 12 đang cách Bình Định - Ninh Thuận 450 km

(PLO)- Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh nên từ chiều nay (9-11), các tỉnh từ Quảng Trị đến bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to.

Sáng sớm 9-11, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 12 trong năm 2020, tên quốc tế là ETAU.

Bão số 12 di chuyển nhanh, ảnh hưởng trực tiếp gây mưa lớn, gió mạnh trên đất liền Trung bộ trong đêm 9-11 và ngày 10-11.

Dự báo đường đi của bão số 12. Ảnh: VNDMS

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia (Trung tâm KTTVQG), cho biết hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 12 ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định - Ninh Thuận 450 km về phía đông. 

Cường độ bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ 20 km/giờ, hướng vào đất liền các tỉnh từ Bình Định - Ninh Thuận. Khoảng 19 giờ tối 9-11, bão còn cách bờ biển các tỉnh này khoảng 230 km về phía đông, cường độ cấp 9, giật cấp 11.

Đến 7 giờ sáng 10-11, bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Cường độ bão mạnh lên cấp 8 (75-90 km/giờ), giật cấp 10. Những giờ tiếp theo, bão đi vào đất liền các tỉnh Phú Yên - Ninh Thuận và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. 

Sáng nay, thông tin tại cuộc họp ứng phó với bão số 12 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm KTTVQG, cho biết bão số 12 sẽ gây gió mạnh cấp 9, giật cấp 11 trên Biển Đông, khi vào bờ gió đạt cấp 7-8.

"Từ đêm 9-11 đến rạng sáng 10-11, trên đất liền sẽ có gió mạnh, khu vực ven bờ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Đây là thời điểm gió mạnh nhất do bão số 12" - ông Khiêm nói. 

Giám đốc Trung tâm KTTVQG cũng nhận định, do ảnh hưởng của bão, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, có nơi trên 400 mm; Quảng Bình, Nam Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt. Mưa kéo dài từ chiều nay đến ngày 12-11.

Từ đêm nay đến ngày 13-11, trên các sông từ Quảng Bình - Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ ở mức báo động 2-3, có sông trên báo động 3. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra tai biến địa chất.

 

Còn 4 tàu đang trong vùng nguy hiểm

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ sáng 9-11, vẫn còn bốn phương tiện/29 người ở Bình Định đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão. Các tàu đã biết diễn biến của bão, đang di chuyển phòng tránh.

Để chủ động ứng phó bão, hiện nay các tỉnh, thành phố đang tổ chức gia cố, sơ tán người dân trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Khánh Hòa dự kiến cấm biển từ 18 giờ chiều 9-11. Các tỉnh khác xem xét thời gian cấm biển tùy theo diễn biến của bão. Đồng thời dự kiến 10 điểm bắn pháo hiệu khi có bão, cụ thể Bình Định: 1; Phú Yên: 1; Khánh Hòa: 3; Ninh Thuận: 3; Bình Thuận: 2 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.