Bình Định: Người dân dọn dẹp nhà cửa, đường phố sau bão

(PLO)- Người dân TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đường phố sau bão để ổn định lại cuộc sống.

Video: Người dân dọn dẹp nhà cửa, đường phố sau bão ở Bình Định.

Trưa ngày 28-10, ông Đặng Công Chính – Phó Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 9, trên địa bàn tỉnh đã 6 người bị thương; 15 nhà tốc mái.

Tỉnh còn 45 tàu đã nằm phía sau đường đi của bão số 9, các tàu đang di chuyển ra khỏi vùng nguy. Đối với 2 tàu cá ngư dân của tỉnh bị chìm, hiện vẫn chưa có thông tin gì.

Một cây cổ thụ bật gốc đè sập một đoạn tường thư viện tỉnh Bình Định. Ảnh: NT

Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP. Quy Nhơn cho biết ảnh hưởng do cơn bão số 9 khiến một người dân trên địa bàn bị thương. Người này bị vết cắt ở đầu do nhà sập ở phường Nhơn Bình. “Sau khi được sơ cứu ở trạm xá, người dân đã được cho về nhà” – ông Nam nói.

Theo lãnh đạo UBND TP. Quy Nhơn, mưa to gió lớn khiến năm ngôi nhà bị sập, chín ngôi nhà bị tốc mái, một thuyền nhỏ bị chìm. Không có người chết và mất tích trên địa bàn. Theo báo cáo ban đầu, các hộ nuôi trồng thủy hải sản cũng không bị ảnh hưởng.

Hàng loạt cột đèn chiếu sáng, có gắn đèn bảng trang trí bị gió xô gãy đổ trên đường Lê Lợi, TP Quy Nhơn ở khu vực Hồ sinh thái Đống Đa. Ảnh: NT

Theo ông Nam, ảnh hưởng của cơn bão số 9 không nghiêm trọng như cơn bão từng gây mưa gió lớn trên địa bàn vào năm 2019.

Trong lúc đó, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Nam - Bí thư huyện Ủy An Lão (Bình Định) cho biết, hiện trên địa bàn lượng mưa và gió có giảm nhưng nước trên thượng nguồn huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đổ xuống nhanh. Hiện có khoảng 400 hộ dân của 2 thôn Vạn Long, Vạn Khánh (xã An Hòa) bị ngập, khoảng 1 mét. Địa phương cũng đã cử lực lượng xuống để hỗ trợ người dân di dời.

Mưa lớn gây ngập nặng ở xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định trong ngày 28-10. Ảnh: NT

14 giờ chiều, ghi nhận, ảnh hưởng của cơn bão số 9 cũng khiến hàng loạt cây xanh trên địa bàn TP. Quy Nhơn bị gãy, bật gốc đổ ra đường, đè đường dây điện làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Gió lớn cũng khiến hàng loạt các biển hiệu, cột đèn chiếu sáng, các tấm pano áp phích ở nhiều tuyến đường bị gãy, đổ…

Đầu giờ chiều ngày 28-10, tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định lượng mưa giảm hẳn, thi thoảng trời hửng nắng. Gió giảm xuống cấp 5 - cấp 6.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, mưa và gió đều giảm hẳn, người dân TP Quy Nhơn bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đường phố sau cơn bão. Ảnh: NT

Ghi nhận, người dân khu vực đang bắt đầu tháo chằng chống, dọn dẹp nhà cửa cũng như rác, lá cây trên mặt đường để ổn định cuộc sống. Vào trưa cùng ngày, một số khu vực đã được cấp điện trở lại. Nhiều hàng quán bắt đầu mở cửa, buôn bán.

Một người dân cho biết, cơn bão may mắn không gây thiệt hại nặng cho TP Quy Nhơn. “Gió khá lớn từ hôm qua nhưng không gây ảnh hưởng đến nhà cửa nhiều. Một số đoạn đường ven biển thì cát biển có bị hất lên. Gia đình tôi cũng chủ động chằng chống từ hôm trước nên rất ổn. Giờ chỉ trông có điện và thông báo tin tức cho người thân ở xa”- người này nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.