Bão số 11 có nhiều điểm rất đặc biệt cần hết sức quan tâm

(PLO)- Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về cơn bão số 11 sắp tiến vào Việt Nam.

Chiều 14-10, Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị về công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 11.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhận định cơn bão số 11 có nhiều điểm đặc biệt, cần quan tâm sát sao. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết cơn bão số 11 tiến vào nước ta trong điều kiện rất đặc biệt, khi các tỉnh miền Trung và phía Bắc vừa trải qua một đợt mưa bão lớn, gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản, đồng bào tại các khu vực này đang gồng mình khắc phục. Bên cạnh đó cơn bão này cũng có nhiều nét rất đặc biệt về hướng đi, tốc độ, do vậy các đơn vị cần tập trung công tác ứng phó, giảm thiểu thiệt hại ở mức nhỏ nhất.

Đánh giá nhanh về đợt mưa lũ vừa xảy ra, Bộ trưởng Cường cho rằng đây là đợt mưa lũ tương đối lịch sử, diễn ra trong thời gian ngắn, lượng mưa lớn, xối xả, gây hậu quả hết sức nặng nề. Cơn bão số 11 lại hướng về đúng vùng đó, đây là một điểm rất đặc biệt, cần hết sức quan tâm.

“Chỉ cần mưa 100-200 mm, hậu quả cũng sẽ là khôn lường bởi hầu như cấu trúc tầng địa chất bề mặt tại các khu vực này (chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ - PV) đã bão hòa, không tải nổi thêm bất kỳ một động tác mưa nào nữa” - Bộ trưởng nhận định.

Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thông tin về cơn bão số 11. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cho hay bão số 11 vào biển Đông liên tục di chuyển theo hướng Tây, đang có xu hướng dịch chuyển về phía Tây Bắc, cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.

Để ứng phó với cơn bão này, đơn vị đã tính toán khoảng 100 phương án dự kiến về diễn biến. Khả năng cao nhất sau khi vượt qua đảo Hải Nam, bão kết hợp với không khí lạnh yếu nhanh và đổi hướng Tây Tây Nam, đến đêm 16-10 đổ bộ vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Trị cấp 7. Dự báo này tương đương với dự báo của các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản…

Khả năng thấp hơn sau khi vượt qua đảo Hải Nam, bão kết hợp với không khí lạnh yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, tan ngay trên vịnh Bắc bộ. Ngoài ra, cũng có thể bão chỉ ảnh hưởng đến các tỉnh của Trung Quốc.

“Do vào cuối tháng 10, lại đi theo hướng Bắc nên không thuận lợi cho bão mạnh lên. Với tinh thần trách nhiệm rất cao và dũng cảm, đơn vị đưa ra các phương án đó” - ông Cường nói.

Về vùng nguy hiểm trên biển, toàn bộ khu vực bắc biển Đông đêm nay sẽ nằm trong vùng nguy hiểm. Đối với khu vực nguy hiểm nhất sau cơn bão vừa rồi là các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, phía Nam đồng bằng Bắc bộ, dự kiến lượng mưa trên dưới 100 mm. Các tỉnh trung du phía Bắc có thể 100-200 mm.

Đáng chú ý, hiện phía Đông Philippines đang xuất hiện một cơn bão rất mạnh, khả năng cao đi lên phía Bắc. “Nếu như vậy sẽ rất may mắn cho người dân không phải ứng phó” - ông Cường thông tin.

Có mặt tại cuộc họp, đại diện lực lượng bộ đội biên phòng cho biết đã chỉ đạo bộ đội biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Phú Yên khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lớn vừa rồi, phối hợp với địa phương thông báo cho các chủ tàu, phương tiện hoạt động trên biển biết được khu vực nguy hiểm, diễn biến của thời tiết.

Hiện các phương tiện hoạt động ở vùng xa là ít, nằm trong khu vực dự kiến bão gây ảnh hưởng cũng không nhiều, có 68 tàu, tất cả đã nhận được thông tin.

Trong khi đó, đại diện Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cũng đã tập trung các lực lượng ứng phó với cơn bão số 11. “Sạt lở không định trước ở phía Tây Bắc là vấn đề nan giải” - vị đại diện nhận định.

Dự kiến một vài ngày tới đây, tận dụng điều kiện thời tiết khá thuận lợi, đơn vị sẽ tập trung tìm người mất tích, ổn định vùng bị chia cắt, quan tâm khu vực khó khăn trong đợt thiên tai vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.