Bão Sarika cấp 17 ảnh hưởng từ Nha Trang tới Quảng Ninh

(PLO)- Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai khẳng định bão số 7 có tên gọi quốc tế là Sarika sẽ đổ bộ vào Việt Nam trong vài ngày tới, khi mà miền Trung vẫn đang chìm sâu trong biển nước.

Chiều nay (16-10), Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp bàn về các giải pháp khắc phục hậu quả của áp thấp nhiệt đới và chuẩn bị các giải pháp ứng phó với bão số 7 đang hoạt động trên biển Đông.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Đến 10 giờ ngày 17-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16-17.

Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía bắc Vĩ tuyến 14 0 N và phía đông Kinh tuyến 111.5 0 E. Vùng gió mạnh từ cấp 8 trở lên phía bắc Vĩ tuyến 15 0 N và phía đông Kinh tuyến 112.5 0 E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Bão số 7 sẽ đổ bộ vào nước ta và có vùng ảnh hưởng rộng lớn từ Nha Trang đến Quảng Ninh. NCHMF
Bão số 7 sẽ đổ bộ vào nước ta và có vùng ảnh hưởng rộng lớn từ Nha Trang đến Quảng Ninh. NCHMF

Ban chỉ đạo nhận định hiện lượng nước trong các hồ thủy lợi, thủy điện tăng lên rất nhanh do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua. Vì vậy, nguy cơ rủi ro về an toàn hồ chứa do ảnh hưởng của mưa, lũ sau bão số 7 là rất lớn.

Do vậy, việc ứng phó với cơn bão số 7 đặt ra những tình huống hết sức phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết tâm ở mức cao nhất của tất cả các cấp từ trung ương đến địa phương, nhằm chủ động và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, sản xuất của Nhà nước và nhân dân.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, thông tin: “Chúng ta cùng lúc phải khắc phục hậu quả của áp thấp nhiệt đới và ứng phó với bão số 7. Thứ nhất, chúng ta cần tập trung khắc phục các điểm ngập úng ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế, ở những vùng ngập sâu sau khi lũ rút cần tập trung khắc phục sự cố môi trường.

Thứ hai, cần tập trung công tác cứu hộ, cứu nạn, hướng dẫn người dân không tham gia giao thông ở những nơi nguy hiểm như các ngầm, tràn. Hỗ trợ không để người dân nào đói, khát, đồng thời bốn địa phương là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị cần có các tờ trình đề xuất với Chính phủ nhằm hỗ trợ gạo, một số thực phẩm thiết yếu cung cấp kịp thời cho người dân. Thứ ba là để ứng phó với bão số 7 được dự báo với cấp độ lớn, hoạt động khá nhiều ngày, đổ bộ vào biển Đông nước ta với vùng ảnh hưởng ở rộng lớn từ vĩ độ 12 trở ra Bắc, vì vậy chúng ta cần đảm bảo các an toàn cho các hoạt động ở trên biển”.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương cần chủ động nắm bắt thông tin về cơn bão, thăm hỏi động viên bà con những gia đình gặp nạn, rà soát để ứng cứu kịp thời cho các gia đình bị nạn, không để người dân đói. Đảm bảo thông suốt về giao thông, các công trình điện đường trường trạm, sửa chữa nhà cửa, ổn định đời sống của người dân, ổn định môi trường, thông suốt các tuyến đường giao thông huyết mạch, không để xảy ra sự cố.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Nha Trang cần chủ động nắm bắt thông tin, duy trì chế độ thường trực, thông tin tuyên truyền để người dân biết, tránh thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, giữ thông tin thường xuyên với các chủ tàu, chủ động việc cấm biển. Chằng chéo nhà cửa, chặt tỉa cây xanh, không để xảy ra thiệt hại ở đô thị về nhà cửa, kiểm tra an toàn các hồ chứa, vận hành đảm bảo, phối hợp với các bộ ngành thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo của Ban chỉ đạo cho biết đến thời điểm hiện nay, mưa lũ đã làm 21 người chết, trong đó Nghệ An hai người, Hà Tĩnh hai người, Quảng Bình 15 người, Huế hai người.

Số người mất tích là tám người gồm Hà Tĩnh một người, Quảng Bình bảy người và đến thời điểm hiện tại 18 người bị thương (Quảng Bình 13 người, Quảng Trị ba người, Huế hai người). Tổng số nhà ngập, hư hỏng 100.383 nhà trên toàn vùng miền Trung.

Bão Sarika cấp 17 ảnh hưởng từ Nha Trang tới Quảng Ninh ảnh 2
Trong ảnh mưa lũ đã nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà ở Minh Hóa, Quảng Bình. Ảnh: DÂN ÁO TƠI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.