Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt 8 giải Báo chí TP.HCM năm 2023

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM có tám tác phẩm đoạt giải Báo chí TP.HCM lần thứ 41, gồm ba giải Nhì, hai giải Ba, ba giải Khuyến khích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày mai (21-6), Hội Nhà báo TP.HCM sẽ tổ chức Lễ trao giải Báo chí TP.HCM lần thứ 41 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.

Các tác giả báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải Báo chí TP.HCM lần thứ 40, năm 2022. Ảnh: HOÀNG GIANG

Các tác giả báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải Báo chí TP.HCM lần thứ 40, năm 2022. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo Hội Nhà báo TP.HCM, Ban Tổ chức Giải Báo chí TP.HCM lần thứ 41 đã nhận được 279 tác phẩm dự vòng sơ khảo của 18 đơn vị báo chí, đã có 184 tác phẩm đã được chọn vào vòng chung kết. Kết quả chung cuộc có 5 giải nhất, 14 giải nhì, 21 giải ba và 25 giải khuyến khích.

Báo Pháp Luật TP.HCM có tám tác phẩm đoạt giải Báo chí TP.HCM lần thứ 41, gồm ba giải Nhì, hai giải Ba, ba giải Khuyến Khích.

Theo Hội đồng Giám khảo, các tác phẩm báo chí tham dự giải năm nay đã phản ánh chân thực tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của TP. Đồng thời, phản ánh việc triển khai và đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống; phản ánh rõ nét sự đoàn kết chung tay khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững và xây dựng một xã hội văn minh, hạnh phúc.

Các tác phẩm cũng thúc đẩy xây dựng TP.HCM theo hướng một TP thông minh, năng động, sáng tạo, nhân ái, nghĩa tình, có nhiều gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, gia đình văn hóa.

Đặc biệt có những tác phẩm tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội đồng Giám khảo cũng khẳng định các tác phẩm dự giải tương đối đồng đều về chất lượng, hình thức; nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, thể hiện sự sắc nét trong cách viết, cách trình bày phong phú, dễ đọc và dễ cảm nhận. Không ít tác phẩm tạo được ấn tượng tốt, có tính định hướng dư luận xã hội rõ ràng, có sức thuyết phục cao…

. Trước đó, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVII - năm 2022, cho biết báo Pháp luật TP.HCM đã đạt giải C, thể loại điều tra của Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVII - năm 2022, với loạt phóng sự điều tra “Xe quá tải tung hoành ở Đông Nam bộ, Tây Nguyên” của tác giả Võ Tùng - Tự Sang.

Danh sách 8 tác phẩm đoạt giải của báo Pháp Luật TP.HCM

- Nhóm 2 (Chính luận, bình luận, chuyên luận, xã luận):

Tác phẩm Để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Nguyễn Thị Thanh Tuyền - TS Nguyễn Văn Đáng - Võ Thị Thơ, đoạt giải Ba.

Tác phẩm Nghị quyết 18 ngăn chặn lãng phí tài nguyên đất đai của nhóm tác giả Lê Quang Huy - Trần Minh Phương, đoạt giải Khuyến Khích.

- Nhóm 3 (Phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký sự, ký báo chí):

Tác phẩm Trung tâm đăng kiểm cấp ‘sổ song sinh’ cho xe tải của tác giả Sang Grip, đoạt giải Nhì

Tác phẩm Xanh hoá những dòng kênh ở TP.HCM của nhóm tác giả Nguyễn Thị Châu - Đào Thị Thu Hà - Nguyễn Nhật Tiến, đoạt giải Ba

Tác phẩm "Dịch vụ" làm Căn cước công dân ở Gò Vấp của nhóm tác giả Nguyễn Văn Yên - Nguyễn Tiến Tân - Trần Hữu Ngọc, đoạt giải Khuyến khích.

Nhóm 4 (Phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh):

Tác phẩm Những mô hình cải cách hành chính đột phá ở TP.HCM của nhóm tác giả Lê Thị Kim Thoa - Nguyễn Văn Yên, đoạt giải Nhì.

Tác phẩm Tái định cư: Không chỉ là lo chỗ ở của tác giả Lê Thị Việt Hoa, đoạt giải Khuyến khích.

Ở nhóm 5 (Công trình tập thể): Tác phẩm Góp ý sửa đổi Luật đất đai, đoạt giải Nhì.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.