Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc khi thực hiện Nghị quyết 98 'phải ở tầm cao hơn, mạnh mẽ hơn'

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Chúng ta phải có tư tưởng xoay chuyển tình thế, chuyển trạng thái, chứ không làm nhỏ lẻ, lặt vặt, mất thời gian làm thủ tục". 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-11, tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98/2023, các bộ, ngành Trung ương đã bàn về các dự án trọng điểm của TP như Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Metro, Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM.

Nỗ lực nhanh hơn để xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM

Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, để xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cần sớm bổ sung quy hoạch, chuyển đổi mục đích rừng và đánh giá tác động môi trường.

Ông đánh giá việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM là việc cần tập trung, phải nỗ lực nhanh hơn. Ông bày tỏ quan điểm ủng hộ Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo hai dự án lớn này.

Thủ tướng: Làm Metro phải có dự án tổng thể, không làm 'lặt vặt vài trăm triệu đô'-thu-tuong-metro-tong-the
Thủ tướng chỉ đạo làm Metro phải có dự án tổng thể, không làm 'lặt vặt vài trăm triệu đô'. Ảnh: HÀ THƯ

Về mô hình TOD, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị quan tâm, nghiên cứu sớm, để phục vụ cho việc xây dựng hạ tầng đô thị, Metro.

Theo ông, vừa qua, TP.HCM làm Metro quá chậm, 15 năm chỉ làm được hơn một tuyến, hiện chưa đưa vào khai thác được, trong khi đó còn đến bảy tuyến khác nữa.

“Nếu làm như thế này thì hàng trăm năm nữa cũng không xong” - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói và cho rằng cần nghiên cứu các cơ chế cho TP vay vốn, tự vay, tự quản, tự trả. Ông nhìn nhận việc khai thác được không gian ngầm và cả không gian trên mặt đất là nguồn lực to lớn.

“Đó là tiền thì sẽ trả được” – ông nói thêm và đề nghị TP.HCM cần giải quyết vấn đề tắc nghẽn giao thông, chống ngập, có thể đưa các hoạt động xuống không gian ngầm để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Bộ trưởng nhìn nhận TP.HCM cần táo bạo hơn, quyết liệt hơn và các bộ, ngành sẽ cùng TP xây dựng cơ chế, chính sách triển khai thực hiện.

"Phải có tư tưởng xoay chuyển tình thế"

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhìn nhận khi thực hiện Nghị quyết 98, cách giải quyết các vướng mắc, khó khăn, phải ở tầm cao hơn, mạnh mẽ hơn.

Với dự án Metro của TP.HCM, Thủ tướng nhấn mạnh phải có dự án tổng thể, giải quyết tập trung, trọng tâm, trọng điểm, chứ không phải các dự án lặt vặt, “mấy chục triệu, mấy trăm triệu USD”.

“Chúng ta phải làm lớn, phải có tư tưởng xoay chuyển tình thế, chuyển trạng thái, chứ không làm nhỏ lẻ, lặt vặt, mất thời gian làm thủ tục” - Thủ tướng khẳng định và đề nghị các bộ, ngành phối hợp TP.HCM xoay chuyển trạng thái, ở tầm cao, bao quát, bao trùm.

Thủ tướng: Làm Metro phải có dự án tổng thể, không làm 'lặt vặt vài trăm triệu đô'-thu-tuong-metro-tong-the
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Về xây dựng cảng trung chuyển Cần Giờ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng quan trọng nhất là bảo vệ rừng ngập mặn, bảo vệ, giữ gìn những gì thiên nhiên ban tặng, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, và lợi ích của TP.HCM.

Theo Thủ tướng, về kĩ thuật, có thể làm đường trên cao, có thể làm tàu điện ngầm, thậm chí có thể làm tàu điện ngầm từ đây ra Cần Giờ.

“Các nước còn làm tàu điện ngầm dưới lòng sông, chi phí cao hơn đổi lại giữ được rừng nguyên sinh mà vẫn khai thác được tiềm năng, thế mạnh” – Thủ tướng nói và đề nghị các bộ, ngành khẩn trương thực hiện; đánh giá tác động môi trường phải hoàn thành vào quý I-2024.

Về sông Sài Gòn, Thủ tướng đánh giá đây là tài sản vô giá mà thiên nhiên ban tặng, cần đưa vào quy hoạch. Thủ tướng gợi ý có thể lấy sông Sài Gòn làm trục chính, giống như Hà Nội lấy sông Hồng làm trục chính, lấy hồ Tây làm trung tâm để tạo nên tính liên vùng…

Về tín chỉ carbon, Thủ tướng đề nghị phải mạnh mẽ quyết liệt. Ông đề nghị bộ, ngành cùng TP.HCM làm ngay sàn giao dịch tín chỉ carbon, công khai minh bạch, phát triển bền vững, vừa làm vừa điều chỉnh.

“Sao mình không chủ động mà phải xem họ làm như thế nào. Mình làm thế nào cho họ học đi, có cái mình học họ, nhưng có cái đủ điều kiện thì mình làm ngay” - Thủ tướng chỉ đạo.

Về nghị định quy định thủ tục rút gọn, Thủ tướng đề nghị “phát huy quyền của Thủ tướng”, sử dụng hết quyền đề xuất.

“Hôm nay tôi đồng ý luôn, dù các đồng chí chưa đề xuất cho đỡ mất thời gian, lấy nhiều ý kiến” - Thủ tướng nói và đề nghị các Nghị định chưa đi theo thủ tục rút gọn thì thực hiện theo thủ tục rút gọn, chậm nhất tháng 1-2024 phải ban hành.

Phân cấp cho TP.HCM nhiều nhất có thể

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định thực hiện phân cấp, phân quyền thực hiện trên cả nước nhưng TP.HCM được “cao hơn” vì một phường của TP.HCM bằng một huyện trên cả nước, một huyện của TP.HCM bằng một tỉnh nên phải được cơ chế đặc thù.

Thủ tướng khẳng định giải quyết thủ tục hành chính phải căn cứ vào đặc thù về lãnh thổ, diện tích ít nhưng dân nhiều.

“Phân cấp càng mạnh càng tốt trên tinh thần phân cấp tối đa, cắt giảm thủ tục hành chính nhiều nhất có thể để TP.HCM vận hành thông suốt, đỡ chi phí cho người dân, doanh nghiệp” - người đứng đầu Chính phủ nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.