Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt 2 giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận

(PLO)- Ban tổ chức Giải Cờ đỏ tỉnh Bình Thuận đã chấm và chọn được 41 tác phẩm có số điểm cao nhất để trao giải với 6 giải B, 10 giải C và 25 giải khuyến khích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-2, Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận (Giải Cờ đỏ) lần thứ VI năm 2022 đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cho các tác giả đạt giải thưởng của cuộc thi.

Ông Nguyễn Hoài Anh (thứ 5 từ trái sang), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Tiêu Hồng Phúc (thứ 6 từ trái sang), Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho các tác giả. Ảnh: NT

Ông Nguyễn Hoài Anh (thứ 5 từ trái sang), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Tiêu Hồng Phúc (thứ 6 từ trái sang), Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho các tác giả. Ảnh: NT

Theo Ban tổ chức giải thưởng, nội dung các tác phẩm dự thi lần này đã thể hiện đúng chủ đề của Giải Cờ đỏ là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả...

Thông qua các tác phẩm báo chí, một lần nữa khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng; phản ánh sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương của tỉnh Bình Thuận trong công tác xây dựng đảng.

Qua 10 tháng phát động, Ban Tổ chức Giải Cờ đỏ tỉnh đã nhận được nhiều tác phẩm báo chí dự thi có chủ đề về xây dựng Đảng thuộc các thể loại báo giấy, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, phóng sự ảnh...

Các tác phẩm dự thi chủ yếu đến từ các đơn vị như Báo Bình Thuận, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn học nghệ thuật tỉnh, các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh…

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho các tác giả. Ảnh: NT
Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho các tác giả. Ảnh: NT

Ban Tổ chức Giải Cờ đỏ tỉnh Bình Thuận 2022 đã chấm và chọn được 41 tác phẩm có số điểm cao nhất để trao giải, gồm 6 giải B, 10 giải C, 25 giải khuyến khích (không có tác phẩm đạt giải A).

Trong đó, BáoPháp Luật TP.HCMđoạt giải C thể loại báo in của tác giả Phương Nam với bài viết “30 năm-Hành trình cất cánh của Bình Thuận” và một giải Khuyến khích thể loại báo điện tử với bài phỏng vấn “Bí thư Dương Văn An: Bình Thuận trở mình trước cơ hội lớn” của tác giả Phương Nam - Khánh Chi.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham dự giải năm nay có sự tăng vượt bậc về mặt chất lượng và số lượng. Bên cạnh đó, các đề tài, nội dung tác phẩm dự thi rất phong phú, đa dạng, bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong năm 2022.

Nhiều tác giả đã công phu tìm tòi, phát hiện chủ đề, vấn đề có tính phát hiện hoặc tổng kết thực tiễn, nêu được cách làm mới, sáng tạo ở địa phương, đơn vị. Thông qua các tác phẩm, giải thưởng đã tích cực góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng.

30 năm - hành trình cất cánh của Bình Thuận

30 năm - hành trình cất cánh của Bình Thuận

(PLO)- Nhớ lại 27 năm trước, đứng trên ngọn đồi Bài Nài - Bình Thuận, xem nhật thực, ai cũng bật cười khi nghe tiếng gà dưới chân đồi gáy le te bởi trời bỗng tối rồi bỗng sáng. Có ai ngờ đó lại là tiếng gà gáy đánh thức vùng biển này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.