Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải B Giải báo chí viết về ngành cao su VN

(PLO)-  Giải báo chí viết về ngành cao su lần 2-2022 nhận được hơn 200 tác phẩm dự thi đến từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-12, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức Gặp mặt thân mật báo chí mừng Xuân Quý Mão 2023 và trao Giải báo chí viết về ngành cao su lần 2 – năm 2022.

Theo Ban tổ chức, quá trình tổ chức giải đã nhận được hơn 200 tác phẩm dự thi của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, bao gồm báo in, phát thanh truyền hình, báo điện tử. Các bài dự thi đa dạng về thể loại như: phóng sự truyền hình, ký sự, phóng sự nhân vật, ghi chép, phản ánh,…

Kết quả, ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 3 giải A, 4 giải B, 7 giải C và 12 giải khuyến khích. Tổng số tiền trao giải là 254 triệu đồng. Giải Đặc biệt được Ban Tổ chức trao cho tác phẩm “125 năm cao su “cho vàng” ở Việt Nam” của Báo Tuổi Trẻ.

Bài viết “Vàng trắng” lấy lại vị thế ngành hàng tỉ USD của hai phóng viên Minh Phương và Quang Huy của Báo Pháp Luật TP.HCM đã đoạt giải B Giải báo chí viết về ngành cao su lần 2 – năm 2022. Bài viết phản ánh sự nỗ lực mạnh mẽ của ngành cao su được mệnh danh là “vàng trắng” Việt Nam trải qua bao thăng trầm đã và đang phục hồi tăng trưởng trở lại. Đối diện với dịch bệnh COVID-19, đứt gãy chuỗi cung, các ảnh hưởng từ địa chính trị cũng như lạm phát tăng cao trên thế giới nhưng nhờ sự chuyển đổi sản xuất, kinh doanh linh hoạt, hiệu quả đã giúp các công ty cao su có biên lợi nhuận rất tốt.

Ban tổ chức Giải báo chí viết về ngành cao su Việt Nam trao giải B cho các tác giả.

Ban tổ chức Giải báo chí viết về ngành cao su Việt Nam trao giải B cho các tác giả.

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG cho biết, trong năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Tập đoàn đã đạt được những kết quả tích cực. Doanh thu hợp nhất của Tập đoàn đạt 28.600 tỉ đồng, đạt 101% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 5.200 tỉ đồng, đạt hơn 106% kế hoạch năm, nộp ngân sách nhà nước 4.000 tỉ đồng, đạt 127% kế hoạch năm.

Trong đó, Công ty mẹ - Tập đoàn đạt doanh thu 3.629 tỉ đồng, đạt trên 101% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 1.500 tỉ đồng, đạt 124% kế hoạch năm, nộp ngân sách 1.610 tỉ đồng, vượt kế hoạch năm và vượt thực hiện năm 2021.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.