Một ông lớn muốn kiếm hàng trăm ngàn tỉ từ 'vàng trắng'

(PLO)- Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đặt mục tiêu doanh thu hơn 160.000 tỉ đồng vào năm 2025.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng, cũng là ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28-10) vừa được tổ chức tại Bình Phước, ông Trần Công Kha, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) cho biết, theo đề án tái cơ cấu mà Thủ tướng đã phê duyệt, tập đoàn sẽ phấn đấu đạt mục tiêu doanh thu hơn 160.000 tỉ đồng (tương đương 32.300 tỉ/năm) và lợi nhuận trước thuế gần 35.000 tỉ (bình quân 6.870 tỉ/năm) vào năm 2025.

Để đạt được các mục tiêu này, VRG sẽ thực hiện một loạt giải pháp đồng bộ. Theo đó, quản trị theo hướng khoa học, hiện đại và ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh; thực hiện chủ trương cơ cấu lại, đa dạng hóa sở hữu cũng như chuyển đổi một phần diện tích cao su sang phát triển sang ngành sản xuất khác có hiệu quả cao hơn, phù hợp với quy hoạch của địa phương.

Bình Phước hiện đứng đầu cả nước về diện tích cây cao su với hơn 234.000 héc ta. Ảnh: Phương Minh

Bình Phước hiện đứng đầu cả nước về diện tích cây cao su với hơn 234.000 héc ta. Ảnh: Phương Minh

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, hơn một thế kỷ kể từ khi cây cao su được trồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, ngành cao su đã phát triển rất mạnh, cây cao su trở thành cây công nghiệp mũi nhọn của địa phương.

Hiện nay, Bình Phước đứng đầu cả nước về diện tích cây cao su với hơn 234.000 héc ta, trong đó có khoảng 100.000 héc ta của các doanh nghiệp Nhà nước.

Các doanh nghiệp cao su Nhà nước trên địa bàn tỉnh hiện giải quyết việc làm cho gần 24.000 lao động. Lĩnh vực cao su luôn đóng góp khoảng 30- 40% nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.