Báo Pháp Luật TP.HCM đạt bảy giải báo chí TP.HCM năm 2021

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt bảy giải báo chí TP lần thứ 39, trong đó có một giải nhất thể loại chính luận, một giải nhì thể loại điều tra.

Hội Nhà báo TP.HCM đã công bố kết quả giải báo chí TP.HCM lần thứ 39, năm 2021.

Hình ảnh trích từ loạt bài điều traMóc túi, cướp giật hoành hành khu phố Tây” của tác giả Nguyễn Văn Yên- Nguyễn Tiến Tân, đoạt giải nhì.  Ảnh: N.TÂN- N.YÊN

Báo Pháp Luật TP.HCM có bảy tác phẩm đọat giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 1 giải khuyến khích. Cụ thể:

Ở nhóm II (Chính luận): loạt bài “Bẻ gãy luận điệu của Trung Quốc ở Liên Hợp Quốc về công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958 về biển Đông” của tác giả Đỗ Văn Thiện, đoạt giải nhất.

Ở nhóm IV (Phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh): loạt bài “Hung thần tung hoành phía Đông TP.HCM” của tác giả Tự Sang- Nguyễn Tiến Tân đoạt giải nhì.

Cùng nhóm IV còn có hai loạt bài đoạt giải ba. Gồm: loạt bài “Chính quyền đô thị TP.HCM: Sức bật mới cho phát triển” của nhóm tác giả Hoàng Nghĩa Nhân, Lê Minh Cường, Trần Đại Thanh; loạt bài “TP.HCM: Lối ra nào cho 14.000ha đất vướng quy hoạch?” của tác giả Lê Thị Việt Hoa.

Ở nhóm III (Phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí): loạt bài “Móc túi, cướp giật hoành hành khu phố Tây” của tác giả Nguyễn Văn Yên- Nguyễn Tiến Tân, đoạt giải nhì.  

Cùng nhóm này, còn có tác phẩm“Bệnh viện dã chiến Củ Chi: Những ngày không quên” của tác giả Nguyễn Thị Hoàng Lan, đoạt giải ba; tác phẩm “Những chiêu móc túi người đổ xăng” của tác giả Nguyễn Văn Yên- Nguyễn Tiến Tân, đoạt giải khuyến khích.

Hội Nhà báo TP.HCM cho biết năm nay các cơ quan báo chí đã gửi 262 tác phẩm tham dự giải với chủ đề “TP.HCM: dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển". 

Kết quả, có 65 giải thưởng gồm 5 giải nhất, 14 giải nhì, 21 giải ba và 25 giải khuyến khích.

Theo Hội Nhà báo TPHCM, tham gia Giải báo chí TPHCM năm nay có nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, bám sát các chủ đề lớn từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, y tế, an ninh quốc phòng…. Đặc biệt là phản ánh các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM.

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm tiếp tục đi sâu phản ánh các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, lệch lạc, xuyên tạc, chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Do tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM đang diễn biến phức tạp, Hội nhà báo TP.HCM đã biểu quyết thống nhất chủ trương không tổ chức Lễ trao giải báo chí tập trung như hàng năm. Các cơ quan báo chí căn cứ tình hình thực tế của đơn vị tổ chức trao giải cho các tác giả tại trụ sở cơ quan báo chí.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.