Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt 9 giải báo chí

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt bảy giải báo chí TP.HCM, trong đó có ba tác phẩm điều tra và hai giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông.

Ngày 17-6, Hội Nhà báo TP.HCM đã công bố kết quả giải Báo chí TP.HCM lần thứ 38, năm 2020. Có tất cả 66 tác phẩm đoạt giải ở năm nhóm thể loại.

Các tác giả của Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải báo chí TP.HCM lần thứ 37 (năm 2019). Ảnh: HOÀNG GIANG 

Trong đó, Báo Pháp Luật TP.HCM có bảy tác phẩm đoạt giải trong năm nay, gồm ba giải nhì, ba giải ba và một giải khuyến khích.

Cụ thể, ở nhóm I (tin, ảnh báo chí), Báo Pháp Luật TP.HCM có tác phẩm “Người Sài Gòn dìu nhau qua đại dịch” đoạt giải nhì (tác giả Huỳnh Trường Giang - Nguyễn Văn Yên - Nguyễn Thị Quyên).

Ở nhóm II (chính luận) có một giải nhì với tác phẩm “Ba nước cờ nguy hiểm của Trung Quốc ở biển Đông” của tác giả Đỗ Văn Thiện.

Ở nhóm III (phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí), báo có 3 tuyến điều tra đoạt giải. Giải nhì với tác phẩm “Băng móc túi quậy bạo ở khu vực Suối Tiên” (tác giả Nguyễn Tiến Tân - Nguyễn Văn Yên); Giải ba với tác phẩm “Làm luật cho xe tải chạy vào giờ cấm” (tác giả Nguyễn Tiến Tân - Nguyễn Văn Yên) và giải khuyến khích với loạt bài:“Voi chui lỗ kim đăng kiểm bằng tiền” (tác giả Tự Sang).

Nhóm IV (phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh), tác phẩm “Vai trò kép của Việt Nam trên chính trường quốc tếcủa tác giả Đỗ Văn Thiện đoạt giải ba.

Nhóm V (công trình tập thể), báo đoạt giải ba công trình tập thể với tác phẩm “Những nỗ lực lớn của chính quyền và nhân dân TP.HCM trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19”.

. Cũng trong chiều 17-6, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tổ chức trao Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019. Theo đó, 50 cơ quan báo chí đã gửi gần 1.000 tác phẩm dự giải. Hội đồng chấm giải đã chọn ra 32 tác phẩm để trao các giải cá nhân từ nhất, nhì, ba đến khuyến khích và không có giải đặc biệt.

Trong số này, Báo Pháp Luật TP HCM nhận hai giải, gồm: Giải nhì cho tác phẩm Chuyện cổ tích ở gác chắn Hãng Dầu của nhóm phóng viên Hoàng Giang - Nguyễn Trà; Giải ba cho loạt bài Làm luật cho xe quá tải đi vào giờ cấm ở TP.HCM của hai phóng viên Nguyễn Tiến Tân - Nguyễn Văn Yên.

Chào mừng các nhà báo, cơ quan báo chí đạt giải, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá cao sự đóng góp của báo chí trong tuyên truyền về an toàn giao thông, giới thiệu gương người tốt việc tốt cũng như phản ánh, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động giao thông ở mọi miền Tổ quốc.

Qua đó, nhiều vấn đề báo chí phản ánh đã được các cơ quan chức năng tiếp nhận, giải quyết kịp thời.

Phó Thủ tướng mong muốn báo chí khai thác, đi sâu thực tiễn từ đó có kiến nghị chính sách.

“Lái xe uống rượu, sử dụng ma túy thì trách nhiệm các cơ sở đào tạo thế nào? Cơ sở, địa chỉ đào tạo, sát hạch nào tiêu cực, dễ dãi khi dạy lái? Đạo đức lái xe phải được rèn rũa như thế nào? Đề nghị báo chí phản ánh sâu hơn nữa, cụ thể hơn nữa”- ông Trương Hòa Bình bày tỏ.

Thay mặt Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Phó Thủ tướng phát động Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2020, với chủ đề “đã uống rượu, bia không lái xe”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.