Báo Người Lao Động kỷ niệm 47 năm ngày thành lập

(PLO)- Trong suốt 47 năm từ ngày thành lập, báo Người Lao Động đã đồng hành cùng bạn đọc, đồng cảm cùng những số phận gặp khó khăn bằng các chương trình giàu ý nghĩa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-7, tại TP.HCM, báo Người Lao Động đã tổ chức Lễ kỷ niệm 47 năm ngày thành lập báo (28-7-1975 – 28-7-2022) và trao thưởng cuộc thi viết “Từ trong ký ức” lần hai.

Tham dự buổi lễ có ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực; ông Lê Hồng Sơn, Phó trưởng ban Thường trực Ban tuyên giáo TP.HCM; ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập báo Người Lao Động…

Nhiều lãnh đạo, đại diện cơ quan, đơn vị đã đến thăm và dự lễ kỷ niệm 47 năm ngày thành lập của Báo Người Lao Động. Ảnh: VÕ THƠ

Nhiều lãnh đạo, đại diện cơ quan, đơn vị đã đến thăm và dự lễ kỷ niệm 47 năm ngày thành lập của Báo Người Lao Động. Ảnh: VÕ THƠ

Phát biểu tại buổi lễ Tổng Biên tập báo Người Lao Động Tô Đình Tuân cho biết tiền thân của Người Lao Động là báo Công nhân giải phóng, là tiếng nói của Liên hiệp Công đoàn giải phóng Sài Gòn – Gia Định.

Theo ông Tô Đình Tuân, báo Người Lao Động luôn coi trọng công tác hỗ trợ đồng hành cùng người dân. Khi cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID -19, Báo đã đồng hành cùng người dân thông qua nhiều chương trình có ý nghĩa như ATM gạo, vận động chương trình “Trái tim Miền Trung” hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai; hay các chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc như “Tình thương cho em”, “Đưa trường học đến thí sinh”, “Mai vàng nhân ái”…

Ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập báo Người Lao Động, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VÕ THƠ

Ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập báo Người Lao Động, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VÕ THƠ

Cũng tại buổi lễ, báo Người Lao Động đã tổng kết và trao thưởng cho các tác phẩm xuất sắc của cuộc thi viết “Từ trong ký ức” lần hai (2021-2022). Theo Ban tổ chức, cuộc thi đã nhận được hơn 300 bài dự thi của các cây bút trong và ngoài nước.

Trong 20 tác phẩm vào chung khảo, Ban giám khảo đã chọn ra bảy tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải với tổng giá trị giải thưởng là 110 triệu đồng.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi “Từ trong ký ức” lần hai. Ảnh: VÕ THƠ
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi “Từ trong ký ức” lần hai. Ảnh: VÕ THƠ

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đánh giá cao các tác phẩm cả về chất lượng và nội dung cũng như giá trị nhân văn được gửi gắm trong mỗi tác phẩm.

“Ký ức có khả năng nhắc nhớ, ấp ủ kỷ niệm, ký ức có sự lan tỏa yêu thương, ký ức tạo được động lực cho mỗi bước chân vững bước trên đường xa. Từng chữ, từng câu trong mỗi bài vào vòng chung khảo, mỗi đoạn kết của những bài đã đạt giải hôm nay cho tôi thấy thấm thía hơn câu “chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời”” - nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ.

Bảy tác phẩm đoạt giải cuộc thi “Từ trong ký ức”

- Giải nhất trị giá 30 triệu đồng thuộc về tác phẩm “Đi qua bệnh tật nghiệt ngã”, tác giả Viên Nguyệt Ái.

- Giải nhì trị giá 20 triệu đồng đã thuộc về tác phẩm “0.01 điểm và khoảng cách với thủ khoa” của tác giả Trang Nguyễn.

- Hai tác phẩm đoạt giải ba gồm “Ba tôi và tài sản để lại” của tác giả Hoài Hương“Những năm tháng hào hùng” của tác giả Lê Văn Mai. Mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Ba giải khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng thuộc về các tác phẩm “Con đường đại học và mấy lần bật khóc” của tác giả Nguyễn Thái Sơn; “Đi học mùa nước nổi” của tác giả Lê Quốc Khởi; “Vị tướng nước ngoài nhớ ơn người cứu mạng” của tác giả Võ Sáu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.