Bảo đảm hai mục tiêu: Dạy học tốt, chống dịch lâu dài

(PL)- Ghi nhận tại Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng), TP Hà Nội, đến ngày 3-5, nhà trường đã tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn trường đến 14 lần, phun phòng dịch sốt xuất huyết… 

Đặc biệt, nhà trường cũng có riêng phòng y tế để chăm sóc sức khỏe cho HS, giáo viên trong tình huống có sự cố. Theo kế hoạch đi học trở lại, mỗi lớp học sẽ được phân làm hai nhóm, luân phiên nhau đến lớp ba buổi học/tuần để đảm bảo việc ngồi học giãn cách đúng quy định. Khi nhóm 1 đến lớp học thì nhóm 2 ở nhà học trực tuyến và ngược lại. Các buổi học không tổ chức ra chơi, chỉ được nghỉ giải lao trong lớp. Nhà trường cũng tổ chức các nhóm thanh niên xung kích theo từng lớp để đo nhiệt độ, vệ sinh lớp học, ghi nhật ký lớp học…

Tương tự, nhiều trường học khác trên địa bàn Hà Nội cũng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh khử khuẩn cho HS đi học trở lại. Trong đó, hầu hết các trường đều tổ chức phân nhóm lớp học, phối hợp học trực tuyến và học trên lớp để đảm bảo giảm sĩ số, ngồi học giãn cách theo quy định.

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội, cho biết căn cứ vào điều kiện thực tế, các trường chủ động xây dựng phương án phù hợp để thực hiện tốt hai nhiệm vụ: Vừa dạy học tốt, bảo đảm kết thúc năm học trước ngày 15-7-2020, vừa phòng, chống dịch lâu dài.

Giáo viên Trường THPT Phan Châu Trinh dọn dẹp, chuẩn bị nước rửa tay đón học sinh trở lại trường. Ảnh: TA

Tại Đà Nẵng, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng yêu cầu các trường tiểu học chưa tổ chức dạy hai buổi/ngày và bán trú trong thời gian từ ngày 4 đến 9-5. Việc này chỉ được thực hiện từ ngày 11-5.

Cô Trần Thị Kim Hạnh, Hiệu phó Trường Tiểu học Hùng Vương (quận Hải Châu), cho biết: “Theo quy định, những lớp có trên 35 HS sẽ được chia làm hai lớp. Tuy nhiên, nhà trường tổ chức học bình thường do sĩ số mỗi lớp đều dưới 35 em. Chúng tôi sẽ tổ chức đón HS ngay ở đầu kiệt (hẻm - PV), phụ huynh không được vào trong trường. Sau đó, giáo viên cho các em xếp hàng trước cổng trường để nhân viên y tế đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Giờ ra chơi chỉ có khoảng 10 phút, giáo viên sẽ hướng dẫn các em thư giãn
như đọc sách, bật nhạc cho các em nhảy múa tại chỗ để các em không chạy lung tung” - cô Hạnh nói.

Theo cô Hạnh, nhà trường đã chia các khối ra thành hai buổi học. 11 lớp của khối 1, 2 và 4 được bố trí học vào buổi sáng, còn lại sẽ học buổi chiều. Mỗi buổi học, các lớp được bố trí cách nhau một phòng trống để đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định.

“Giờ chào cờ đầu tuần, giáo viên chủ nhiệm sẽ dành thời gian phổ biến thêm kiến thức về phòng, chống dịch để các em tự bảo vệ bản thân. HS, giáo viên cũng được yêu cầu đeo khẩu trang trong giờ học và không tụ tập trong giờ ra chơi” - cô Đinh Thị Ngọc Lan, Hiệu phó Trường THPT Thanh Khê, cho hay.

Tại TP Cần Thơ, ông Huỳnh Bửu Tính - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng cho biết lần này có một số quy định khác so với lần trước (hồi tháng 3) là việc bắt buộc HS phải đeo khẩu trang 100% thời gian ở trường. Khi HS đến trường sẽ có người đo thân nhiệt ở cổng trường cho các em trước khi vào học và các em phải giữ khoảng cách an toàn tối thiểu…

Cũng theo ông Tính, do đặc thù là trường chuyên nên số lượng HS ở mỗi lớp không cao, lớp ít nhất chỉ có 10 HS, lớp nhiều nhất có 37 HS (khoảng 2-3 lớp) nên trường không phải tách HS ở mỗi lớp.

Theo bà Lâm Thanh Liễu, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều, từ ngày 4-5, cấp THCS chỉ có HS khối 8, 9 đi học nên mỗi buổi chỉ có một khối và các lớp đều tách làm hai để đảm bảo giãn cách 1 m theo quy định.

Tuần sau đó, khối 6, 7 đi học cũng thực hiện chia HS học thành hai buổi để giảm số lượng HS. Đồng thời, các trường tiểu học cũng chuẩn bị mọi điều kiện để đón HS đi lại từ ngày 11-5. Việc có cho HS tiểu học được học bán trú hay không thì giữa tuần này phòng sẽ xem xét và có chỉ đạo tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.