Hà Nội chốt lịch đi học trở lại của 2 triệu học sinh

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa chốt lịch đi học trở lại của 2 triệu học sinh trên địa bàn TP.

Chiều 29-4, tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Hà Nội, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội, đề nghị lãnh đạo các quận, huyện tiếp tục quán triệt nhà trường thực hiện nghiêm túc hướng dẫn đảm bảo điều kiện an toàn khi học sinh đi học trở lại, xử trí các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chốt thời gian đi học trở lại cho toàn bộ học sinh trên địa bàn TP. Theo đó, học sinh THCS, THPT, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trường nghề sẽ quay lại trường học tập từ ngày 4-5; học sinh tiểu học, mầm non đi học lại từ ngày 11-5.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Ông Chung yêu cầu Phòng Giáo dục các quận, huyện và nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống dịch trong trường học. Nhà trường bố trí đầy đủ trang thiết bị đảm bảo công tác phòng chống dịch, đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan đảm bảo tình hình giao thông trên địa bàn do lượng lớn học sinh đi học trở lại. Ông Chung cũng đề nghị phụ huynh và nhà trường đảm bảo yêu cầu học sinh đi đến nơi, về đến chốn.

 “Về tổ chức giãn cách thời gian học và giãn cách trong nhà trường thì lãnh đạo trường hoàn toàn quyết định, làm sao đảm bảo an toàn cho các cháu” - chủ tịch Hà Nội nói.

Chiều tối 29-4, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chính thức về phương án cho học sinh, sinh viên đi học trở lại. 

Cụ thể, học sinh THCS, THPT, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trực thuộc TP trở lại học tập theo kế hoạch từ ngày 4-5. Trẻ mầm non, học sinh tiểu học trở lại học từ ngày 11-5.

Trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng, trung tâm tư vấn du học cần thực hiện đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch theo Bộ tiêu chí của Bộ GD&ĐT, nếu đảm bảo an toàn thì tổ chức hoạt động trở lại từ ngày 4-5.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.